Hơn 9 tháng, cuối cùng học sinh Hà Nội đã được đến trường

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
08/02/2022 07:06 GMT+7

Sáng nay 8.2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn TP.Hà Nội đã chính thức được trở lại trường sau hơn 9 tháng ở nhà phòng dịch Covid-19 .

Bình tĩnh hơn với xử trí F0, F1 trong trường học

Hà Nội là địa phương hiếm hoi trên toàn quốc cho hầu hết học sinh học trực tuyến lâu nhất, từ học kỳ 2 của năm học trước đến nay. Do vậy, ngày 8.2 trở nên rất đặc biệt khi một nửa số học sinh phổ thông của toàn TP (từ lớp 7 đến lớp 12) cuối cùng cũng được trở lại trường.

Những học sinh đầu tiên của Trường Marie Curie (Hà Nội) háo hức đến trường từ 6 giờ 30 sáng nay và được "check in" với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đứng đón chào học sinh ở cổng trường từ lúc tờ mờ sáng
M.C

Tổng hợp báo cáo từ các phòng GD-ĐT của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội, tính đến cuối giờ chiều 7.2, các trường học trên địa bàn đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8.2.

Covid-19 sáng 8.2: Cả nước 2.358.786 ca nhiễm | F0 mắc bệnh nền có thể được điều trị tại nhà

Điểm mới trong xử trí F0 trong trường học mà Sở GD-ĐT và Sở Y tế Hà Nội quy định, đó là khoanh vùng nhỏ nhất, hẹp nhất để vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác chuyên môn; không để xảy ra tình trạng vì một học sinh mà cả lớp, cả trường phải dừng học.

Sở GD-ĐT lưu ý các trường nắm rõ quy trình xử lý tình huống khi có F0 trong trường học theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nếu phát hiện học sinh là F0, giáo viên cần bình tĩnh, không làm học sinh hoảng sợ. Những học sinh được xác định là F1, nhà trường sẽ báo cáo cơ quan y tế cho đi xét nghiệm và chuyển học trực tuyến; những trường hợp còn lại trong lớp theo dõi sức khỏe, nếu không có bất thường thì hôm sau vẫn tiếp tục được đến trường.

Trường Marie Curie bố trí khu vực "check in cảm xúc" dành cho học sinh bày tỏ tâm trạng của mình ngày đầu trở lại trường
m.c

Dù Hà Nội không đưa ra quy định bắt buộc học sinh phải test Covid-19 trước ngày trở lại trường nhưng nhiều trường, lớp học khuyến khích phụ huynh tự mua dụng cụ test cho con để đảm bảo F0 hoặc nghi ngờ F0 chưa trở lại trường, giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đại diện Trường phổ thông liên cấp Olympia cho biết học sinh khối 7 đến 12 trước khi trở lại trường được khuyến cáo test nhanh Covid-19. Học sinh chưa tiêm đủ vắc xin có thể đến trường bình thường và sẽ được hướng dẫn riêng cũng như hỗ trợ cá nhân để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Giáo viên tại các trường học ở Q.Ba Đình kỳ công trang trí lớp học để tạo hứng khởi cho học sinh đến trường
b.đ

Ông Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ), cho biết qua khảo sát thì toàn trường có khoảng gần 100 học sinh của cả 3 khối lớp 7, 8, 9 vì lý do dịch tễ chưa thể đến trường vào những ngày đầu tiên. Nhà trường sẽ tổ chức mỗi khối 1 lớp học trực tuyến để giúp các em này không bị gián đoạn việc học.

Gần hết năm học mới biết trường lớp ra sao

Lần đi học này chỉ có học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 nên hồi hộp hơn cả vẫn là các em khối lớp 10, vì từ khi chuyển cấp lên THPT, chuyển sang môi trường học tập hoàn toàn mới, các em chưa một lần được đến trường học trực tiếp.

L.Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Việt Đức, cho hay cố gắng hết sức để thi đỗ vào ngôi trường mơ ước nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì từ đầu năm học đến nay, hết học kỳ 1 rồi sang học kỳ 2 cả tháng trời nhưng chưa một lần được đến trường học trực tiếp.

Do vậy, với không ít học sinh đầu cấp, cụ thể trong đợt này là thì ngày đến trường đầu tiên mới thực sự là ngày "khai trường", được biết trường mình, lớp mình ra sao; được gặp thầy cô, bạn bè ở "ngoài đời",... háo hức vô cùng.

Học sinh Trường THPT Việt Đức đo thân nhiệt tự động trước khi vào trường
đậu tiến đạt

Nhiều học sinh và phụ huynh tâm sự, cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo âu khiến cả cha mẹ và các con đều khó ngủ trong mấy đêm liền trước ngày trở lại trường. Trong bộn bề cảm xúc, họ tự nhủ được đến trường là hạnh phúc nhất sau trải nghiệm quá nhiều thiệt thòi khi phải nghỉ ở nhà học trực tuyến quá dài.

Chị Minh Anh, ở Q.Thanh Xuân, chia sẻ: "Mong mãi cuối cùng cháu lớp 10 cũng biết "mặt mũi" trường lớp của mình ra sao, giờ lại tiếp tục chờ đợi ngày Hà Nội cho nốt học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học để cháu thứ hai nhà tôi năm nay học lớp 1 được biết đi học tiểu học thì khác ở mầm non thế nào".

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng lưu ý khi học sinh trở lại trường, các trường cần quan tâm tư vấn, hỗ trợ phụ huynh và học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) giúp các em nắm chắc nội quy, khuôn viên, cơ sở vật chất, phòng học chức năng, hoạt động…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.