Hơn 85% lao động nước ngoài làm việc ở Campuchia bất hợp pháp

Khánh An
Khánh An
31/10/2022 14:00 GMT+7

Campuchia sắp xử phạt nặng lao động nước ngoài bất hợp pháp và những cơ sở sử dụng những lao động này.

Cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ 74 người Trung Quốc và 99 người Thái Lan cưỡng đoạt tiền tại Phnom Penh vào ngày 18.11.2021

ảnh chụp màn hình khmer times

Tờ Khmer Times ngày 31.10 đưa tin chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ phạt thật nặng những người nước ngoài phạm luật, sau khi phát hiện hơn 85% lao động nước ngoài đang làm việc tại nước này một cách bất hợp pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng cho hay rằng sau khi lập tài khoản Facebook để tiếp nhận khiếu nại về tình trạng buôn người, chính phủ đã nhận được gần 600 khiếu nại. Cảnh sát xác minh những khiếu nại này và nhận thấy nhiều hình thức buôn người.

Phần lớn những khiếu nại là từ các tỉnh Koh Kong, Oddar Meanchey, Pursat, Svay Rieng và thủ đô Phnom Penh.

Theo ông, các nạn nhân bị tra tấn, bị bắt làm việc quá giờ và lừa tiền. Chính phủ đang tiếp tục điều tra và có biện pháp xử lý những kẻ vi phạm.

“Vấn đề là hơn 85% lao động nước ngoài ở Campuchia là bất hợp pháp. Một số có hộ chiếu nhưng không có giấy phép lao động, còn số khác không có giấy tờ gì”, ông cho biết, nhưng không nêu con số cụ thể.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ trưởng Lao động và Dạy nghề Ith Samheng để đưa ra các biện pháp xử lý và tăng mức phạt đối với những công ty nhận lao động nước ngoài làm việc trái phép.

Phát ngôn viên Heng Sour của bộ lao động cho biết rằng nhằm đối phó tình trạng buôn người, cơ quan của ông đã phối hợp với Bộ Nội vụ nhằm kiểm tra những lao động nước ngoài tại các cơ sở ở Campuchia.

Ông cho biết nhiều lao động nước ngoài đến Campuchia mà không có giấy tờ phù hợp, với một số người bị lừa đến đây với lời hứa trả lương cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.