Hơn 8.000 công nhân ở Tiền Giang đã đình công ngày thứ 3

11/03/2016 15:00 GMT+7

Từ ngày 9.3 đến nay, hơn 8.000 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã đình công đồng loạt để phản đối cách tính năng suất, lương mới của công ty.

Từ ngày 9.3 đến nay, hơn 8.000 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã đình công đồng loạt để phản đối cách tính năng suất, lương mới của công ty.

Công nhân tại Khu công nghiệp Tân Hương (H.Châu Thành, Tiền Giang) - Ảnh: Hoàng PhươngCông nhân tại Khu công nghiệp Tân Hương (H.Châu Thành, Tiền Giang) - Ảnh: Hoàng Phương
Công tu Dụ Đức Việt Nam là doanh nghiệp chuyên may giày da xuất khẩu 100% vốn của Đài Loan với 11.826 lao động đang làm việc.
Ngày 11.3, ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch LĐLĐ Tiền Giang, cho biết nguyên nhân đình công xuất phát từ việc giữa người lao động và Ban giám đốc công ty không thống nhất về cách tính năng suất lao động và mức lương mới.
Theo ông Hiền, trước đây công ty tính lương theo thời gian. Bây giờ công ty dự kiến sẽ đánh giá theo ngày công, sản phẩm và phân loại theo A, B, C để nâng lương, nhưng cách tính mới này đã bị công nhân phản ứng.
Sau khi xảy ra vụ việc, các ngành chức năng của tỉnh đã có văn bản thống nhất yêu cầu Công ty TNHH Dụ Đức tạm dừng việc triển khai quy định mới, đồng thời đưa quy định này ra lấy ý kiến của công nhân.
LĐLĐ Tiền Giang đã yêu cầu nếu đa số công nhân đồng thuận quy định mới thì mới đưa vào áp dụng, thông qua thỏa ước lao động tập thể.
Cũng theo ông Hiền thì trước đó LĐLĐ Tiền Giang đã có buổi làm việc với Ban giám đốc công ty và đưa ra lời cảnh báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.