Hơn 67.000 học sinh Hà Nội có cơ hội vào trường THPT công lập

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
02/05/2019 20:06 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn, với tổng số 67.235 học sinh, trong đó hệ chuyên tuyển mới là 1.750 học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 -2020 cho 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 67.235 học sinh và 1.513 lớp. Như vậy, sĩ số học sinh trung bình vẫn ở mức khoảng 45 học sinh/lớp.
Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 4 trường THPT có lớp chuyên (là các trường THPT Chu Văn An, Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ và Sơn Tây) tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp (trong đó hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp); giao cho 110 trường THPT công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp; 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết năm học 2019 -2020, toàn thành phố có 101.453 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS; dự kiến số học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập khoảng 90.000 em.
Lý giải về việc chỉ có khoảng 90.000/101.453 học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký dự thi vào lớp 10, ông Đại cho biết như các năm trước, năm nay Hà Nội sẽ chỉ tuyển khoảng 62% học sinh tốt nghiệp THCS  vào lớp 10 THPT công lập. Gần 40%  học sinh còn lại sẽ vào các trường ngoài công lập, học nghề, học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên…
Trong khi đó, năm nay là năm thứ hai Hà Nội áp dụng quy định mới với việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập, đó là không bắt buộc phải lấy kết quả thi tuyển của Sở như các năm trước. Các trường này được tự chọn theo 2  phương thức: hoặc xét tuyển căn cứ trên điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020; hoặc dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS. Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.