Hơn 54.000 ô tô 'chạy' vào Việt Nam, tăng hơn 47% so cùng kỳ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/05/2023 18:04 GMT+7

Tuy lượng xe nhập khẩu trong tháng 4 giảm hơn 19%, tương đương giảm 2.900 chiếc, nhưng tính lũy kế 4 tháng đầu năm, ô tô các loại nhập khẩu về Việt Nam lên đến 54.344 chiếc, tăng 47,2% so với cùng kỳ.

Tổng cục Hải quan vừa cập nhật, tính lũy kế 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 54.344 ô tô nguyên chiếc, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 43.856 chiếc, tăng 45,6% và ô tô vận tải 7.773 chiếc, tăng mạnh tới 109%.

Tuy nhiên, số xe nhập trong tháng 4 lại giảm mạnh 2.905 chiếc, tương đương giảm 19,1% so với tháng trước. Cụ thể, tháng 4 cả nước nhập khẩu 12.323 chiếc các loại, trị giá 288 triệu USD, trước đó, xe nhập trong tháng 3 là 15.228 chiếc, trị giá đạt 355 triệu USD.

Hơn 53.000 ô tô 'chạy' vào Việt Nam, tăng hơn 47% so cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong tháng 4, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm hơn 2.900 chiếc

NG.NGA

3 thị trường chính xuất khẩu xe sang Việt Nam đến nay vẫn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc, lần lượt 6.098 chiếc, 3.924 chiếc và 1.206 chiếc trong tháng 4. Tổng cục Hải quan cho biết, tổng lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường nói trên chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, tương đương 11.228 chiếc.

Đáng lưu ý, lượng xe dưới 9 chỗ nhập về Việt Nam trong tháng 4 có 8.997 chiếc, trị giá 198,6 triệu USD, giảm tới 25,4% (tương ứng tăng 3.063 chiếc) so với tháng trước. Trong đó, xe xuất xứ từ Thái Lan là 4.855 chiếc, giảm tới 33,3% và từ thị trường Indonesia 2.996 chiếc, giảm 16,2%. Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường Thái Lan và Indonesia đạt 7.851 chiếc, chiếm tới 87% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe nhập ồ ạt về Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Tương tự, ô tô tải nhập khẩu từ 2 thị trường nói trên cũng tăng mạnh trong tháng 4. Từ Thái Lan nhập về 1.240 chiếc, tăng 23,8%; từ Indonesia là 898 chiếc, tăng 57,3%. Tuy vậy, ô tô tải xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu về trong tháng 4 chỉ có 306 chiếc, giảm 26,8%... so với tháng trước.

Dữ liệu của hải quan cho thấy, lượng xe nhập khẩu về 2 cảng chính TP.HCM và Hải Phòng đều giảm mạnh, hơn 20% các loại.

Ngoài ra, cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4 có 327 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, giảm gần 11% so với tháng 4. Dẫn đầu là thị trường Trung Quốc với 85 triệu USD, từ Hàn Quốc 77,7 triệu USD, từ Nhật Bản 57 triệu USD, từ Thái Lan 39,7 triệu USD và từ Ấn Độ 24,4 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu có xuất xứ từ 5 nước này đạt 284 triệu USD. Lũy kế hết 4 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,32 tỉ USD, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 31.5: Việt Nam vào mùa cao điểm du lịch nội địa | Mitsubishi ‘đuối sức’ tại Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.