Hơn 500 tác phẩm dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

Nguyên Vân
Nguyên Vân
30/07/2022 06:33 GMT+7

Với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi - Thích ứng vượt lên, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 (do Đài Tiếng nói VN cùng UBND TP.HCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM phối hợp tổ chức tại TP.HCM từ ngày 31.7 - 7.8) có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay: hơn 500 tác phẩm đến từ 86 đơn vị trên toàn quốc.

Về chủ đề này, tại họp báo chiều 29.7, ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN (VOV), Trưởng ban tổ chức liên hoan, cho biết với sự phát triển của khoa học công nghệ, phát thanh đã có sự chuyển đổi linh hoạt cách thức sản xuất chương trình, phương thức truyền dẫn theo xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức tiếp cận thính giả, tăng cường tương tác để gần gũi hơn với thính giả ở nhiều đối tượng, nhiều nơi; bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, người làm phát thanh cũng tự thích ứng để vượt lên chính mình, khẳng định vai trò của báo nói trong đời sống.

Ông Trần Minh Hùng cho hay qua vòng sơ khảo có 203 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chuyên đề phát thanh, kịch truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp vào chung khảo; chất lượng tác phẩm năm nay phản ánh sự đầu tư công sức, chất xám, công nghệ; nhiều tác phẩm có nội dung hay, sáng tạo, phản ánh đa dạng các vấn đề đời sống, chính sách phát triển kinh tế xã hội… và chiếm phần không nhỏ là nội dung về cuộc chiến chống Covid-19.

Phát biểu tại họp báo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Phó trưởng ban Chỉ đạo liên hoan, cho rằng: “Suốt thời gian TP.HCM trải qua giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19, TP đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tất cả địa phương trên toàn quốc. Với việc tổ chức liên hoan này, chúng tôi rất vui mừng khi có đại biểu đại diện các cơ quan phát thanh từ 63 tỉnh thành đến TP.HCM. Chúng tôi xem đây cũng là dịp tri ân, cảm ơn sự chia sẻ của đồng bào cả nước đối với TP.HCM, đồng thời giới thiệu đến mọi người hình ảnh một TP.HCM đã trở lại đầy sức sống. Chúng tôi hy vọng thông qua sự kiện quan trọng này của ngành phát thanh, thông qua các ngòi bút, tiếng nói của các anh chị, hình ảnh về TP.HCM - một thành phố vui tươi, nghĩa tình sẽ đến với khán thính giả cả nước”.

Trong khuôn khổ của Liên hoan, sẽ có triển lãm Thành tựu phát triển kinh tế xã hội TP.HCM và Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Hội thảo quốc tế Phát triển nguồn thu cho các Đài PT-TH trong xu hướng chuyển đổi số, Hội thảo kỹ thuật: Thách thức của phát thanh trong giai đoạn chuyển đổi số, Sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến, Chia sẻ sẻ kinh nghiệm làm phát thanh trực tiếp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.