Hơn 500 học sinh, sinh viên tham gia hội thi giỏi nghề

Lê Thanh
Lê Thanh
30/03/2019 12:11 GMT+7

Ngày 30.3, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM, 546 học sinh, sinh viên của 27 trường trung cấp, cao đẳng, đại học tại TP.HCM đã tham gia tranh tài hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2019.

Hội thi do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở LĐTB-XH TP.HCM tổ chức kéo dài từ nay đến ngày 13.4.
Thí sinh dự thi trải qua phần thi thực hành thiết kế, chế tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của đề thi. Bên cạnh đó, thí sinh còn có thêm phần lý thuyết và thực hành để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội và chuyên môn liên quan đến 18 ngành, nghề được tổ chức trong hội thi. Cụ thể, hội thi năm nay có các ngành nghề như: cơ điện tử, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ phòng, điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, hàn, tiện (máy tiện vạn năng), kế toán doanh nghiệp, công nghệ ôtô, giáo viên mầm non, thiết kế thời trang, thiết kế website, điều dưỡng, dược sĩ, điều khiển tự động (tự động hóa), đồ họa.
Thí sinh bước vào phần thi lý thuyết Ảnh: Nhật Trinh
Phát biểu tại hội thi, anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, nhấn mạnh: “Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM và xu thế lao động tương lai của Việt Nam và thế giới, Thành đoàn TP.HCM tổ chức cuộc thi này nhằm tạo sân chơi học thuật cho học sinh, sinh viên. Qua đó, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngày càng sát với thực tế của thị trường lao động”.
Anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM phát biểu tại hội thi Ảnh: Nhật Trinh
Theo anh Quế Sơn, điểm mới của hội thi năm nay là ban tổ chức gắn với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM để tăng cường sự kết nối các đơn vị, doanh nghiệp với từng ngành nghề để tiếp nhận và bảo trợ về việc làm cho các thí sinh có kết quả tốt trong hội thi; góp phần cung ứng một đội ngũ nhân lực lành nghề, có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố. Qua đó, hướng đến đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại kết nối toàn cầu nói chung và tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng một cách chủ động, sáng tạo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.