Hơn 50 tấn cá nuôi chết sau một đêm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/11/2018 07:03 GMT+7

Ngày 27.11, ông Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết chỉ sau một đêm, gần 50 tấn cá của 2 hộ nuôi tại đập Trà Cân chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ( ảnh ).

Sự việc đã được báo cho Phòng Nông nghiệp H.Đại Lộc để có hướng xử lý.
Ông Nguyễn Chí Tài (56 tuổi, ở thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) cho biết 4 tháng trước gia đình thả 6 tạ cá giống diêu hồng nuôi lồng bè tại đập, chờ thêm 2 tháng nữa sẽ xuất bán dịp Tết Nguyên đán.
Từ chiều 26.11, cá trong hồ bắt đầu chết rải rác, đến sáng 27.11 thì cá chết nổi đầy hồ. Trong số 20 lồng cá đã có hơn 40 tấn cá chết, thiệt hại ước tính hơn 1 tỉ đồng.
Hộ ông Trần Châu (50 tuổi, trú thôn Phú Đông) cũng lâm cảnh trắng tay khi 12 tấn cá chết hàng loạt (trong 6 lồng) từ sáng 27.11, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Ông Châu dự đoán nhiều khả năng cá chết do ngạt khí mê tan, ảnh hưởng bởi lớp bùn và rác bẩn tồn đọng lâu ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.