Hơn 50% dân số Hàn Quốc sống ở vùng thủ đô

08/01/2020 07:00 GMT+7

Tờ The Korea Times ngày 7.1 dẫn số liệu từ Cơ quan Thông tin thống kê Hàn Quốc cho hay số dân vùng thủ đô Seoul đang ở mức đông nhất và lần đầu tiên chiếm hơn 50% dân số cả nước.

Vùng thủ đô gồm Seoul, Incheon và Gyeonggi đang ngày càng quá tải. Theo số liệu mới nhất, dân số vào năm 2019 tại Seoul là 9,72 triệu người, Gyeonggi là 13,24 triệu và Incheon là 2,95 triệu.
Nhiều tổ chức dân sự kêu gọi chính phủ giải quyết tình trạng quá tải vì vùng thủ đô chỉ chiếm 11,8% diện tích cả nước.
Bên cạnh tình trạng tập trung tại vùng thủ đô, dân số Hàn Quốc đang giảm và già hóa. Theo số liệu đưa ra vào tháng 12.2019, dân số nước này là 51,849 triệu người, giảm 1.566 người so với tháng trước và là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 4.2009.

[VIDEO] Giới trẻ Hàn Quốc chọn nuôi thú cưng hơn con cái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.