Hơn 50.000 người bán vé số được nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Thu Hằng
Thu Hằng
21/05/2020 16:45 GMT+7

Hiện đã có 9 địa phương chi trả hỗ trợ cho những người bán vé số lưu động bị ảnh hưởng bởi Covid -19, với số tiền từ 50.000 - 70.000 đồng/người/ngày .

Theo Bộ LĐ-TB-XH, đến ngày 20.5, đã có 9 địa phương, gồm: TP.HCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đã chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 cho 50.335 người, với tổng kinh phí chi trả 45,253 tỉ đồng.
Trong đó, TP.HCM hỗ trợ với mức 750.000 đồng/người trong thời gian tạm dừng phát hành vé số từ 1 - 15.4 (tương đương 50.000 đồng/người/ngày). Với kinh phí gần 9 tỉ đồng chi từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, dự kiến có gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngừng việc được nhận hỗ trợ.
Tiền Giang hỗ trợ gần 11.700 người bán vé số lẻ với số tiền 70.000 đồng/người/ngày.
Các tỉnh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông… hỗ trợ người bán vé số 60.000 đồng/người/ngày...
Ngoài hỗ trợ tiền mặt, nhiều địa phương còn tặng  quà 500.000 - 700.000 đồng/phần cho những người bán vé số, gồm: gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm khác… trong thời gian bị ngừng việc.
Về tiến độ thực hiện chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ cho các đối tượng chính sách, hiện đã có 34 tỉnh, thành phố cơ bản chi trả xong (tỷ lệ đối tượng được hưởng đạt trên 75%); 15 tỉnh, thành phố đang triển khai chi trả cho các đối tượng, đạt khoảng từ 10% đến dưới 75% số đối tượng được duyệt. Còn 13 địa phương đang triển khai chi trả cho đối tượng ở mức dưới 10% số đối tượng được duyệt (hoặc chưa có số liệu báo cáo cụ thể).
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, ngoài những người đã nhận gói hỗ trợ, một số tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh còn cân đối ngân sách địa phương để bổ sung thêm một số đối tượng hỗ trợ.
Trong khi, theo ông Dung, một số địa phương còn quá thận trọng, cầu toàn, khó khăn về ngân sách... nên tiền hỗ trợ chưa đến tay đối tượng kịp thời, giảm đi ý nghĩa của chính sách hỗ trợ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã giao các đơn vị hướng dẫn và đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc rà soát, lên danh sách và chi trả tới các nhóm người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.