Hơn 460 người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan dịp Tết Dương lịch 2019

04/01/2019 15:03 GMT+7

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy ước tính có 22.941 người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan mỗi năm.

Một quan chức chính phủ Thái Lan cho biết có tới 463 người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm mới 2019 kéo dài 7 ngày tại nước này.
Theo Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Suthee Makboon, trên toàn quốc đã có tổng cộng 463 người chết, 3.892 người bị thương trên 3.791 vụ tai nạn đường bộ từ ngày 27.12.2018 đến 2.1.2019.
Trong cùng thời gian 7 ngày này vào năm ngoái, 423 người thiệt mạng, 4.005 người bị thương trong tổng số 3.841 vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan, theo Đài CNN dẫn dữ liệu từ Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai nước này.
Hầu hết các vụ tai nạn giao thông ở Thái Lan đều liên quan đến việc sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện, chiếm tới 41,5% tổng số vụ, tiếp theo là lỗi quá tốc độ với 28%. Trong đó, các vụ tai nạn do điều khiển xe gắn máy chiếm tới 73%.
Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy ước tính có 22.941 người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan mỗi năm, biến nước này thành nơi kém an toàn nhất thế giới khi lưu thông bằng đường bộ.
Báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, cả nước Việt Nam xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 61 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.