Hơn 4.000 sinh viên tham gia 'Chung tay xóa bỏ định kiến giới'

14/03/2016 16:58 GMT+7

Hơn 4.000 sinh viên của một số trường ĐH-CĐ tại TP.HCM đã tham tham gia các hoạt động của chương trình 'Chung tay xóa bỏ định kiến giới' vào tối 13.3, tại Trường ĐH Văn Hiến.

Hơn 4.000 sinh viên của một số trường ĐH-CĐ tại TP.HCM đã tham tham gia các hoạt động của chương trình 'Chung tay xóa bỏ định kiến giới' vào tối 13.3, tại Trường ĐH Văn Hiến.

Hàng ngàn sinh viên tham dự chương trình vào tối 13.3 tại Trường ĐH Văn Hiến - Ảnh: Lê ThanhHàng ngàn sinh viên tham dự chương trình vào tối 13.3 tại Trường ĐH Văn Hiến - Ảnh: Lê Thanh
Thầy Đặng Thanh Vũ, Giám đốc điều hành phụ trách sinh viên và hợp tác đào tạo Trường ĐH Văn Hiến cho biết: “Trong chương trình sinh viên được xem một số bộ phim vừa được sản xuất với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, thi tiểu phẩm và đối thoại về các định kiến giới và cách tạo nên những điều bình thường với các tình nguyện viên quốc tế để tất cả mọi người trong xã hội có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình”.
Theo tiến sĩ Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, chương trình nhằm khuyến khích giới trẻ suy nghĩ về định kiến giới một cách công bằng hơn. Bà Pratibha Mehta kêu gọi sinh viên cam kết xóa bỏ định kiến giới vì lợi ích của tất cả mọi người.
“Ký cam kết đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện hành động, dù lớn hay nhỏ, nhằm thúc đẩy bình đẳng hoặc chấm dứt phân biệt. Đơn cử, nếu bạn là nam, bạn có thể cam kết chia sẻ việc nhà như đi chợ hay dọn dẹp nhà cửa. Nếu bạn là nữ, bạn có thể đấu tranh để được đối xử công bằng tại nơi làm việc”, bà Pratibha Mehta nhấn mạnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.