Hơn 36% kiến nghị của công nhân gửi Thủ tướng liên quan đến tăng lương tối thiểu

Thu Hằng
Thu Hằng
09/06/2022 17:04 GMT+7

Trước nguyện vọng của đông đảo công nhân, lao động cả nước, ngày 12.6 tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, cơ hội cống hiến…

Đây là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết tại buổi họp báo chiều nay 7.6.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin về các vấn đề công nhân lao động kiến nghị Thủ tướng

T.Hằng

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, chương trình gặp gỡ, đối thoại với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” sẽ diễn ra vào sáng ngày 12.6 tại điểm cầu chính là tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành và Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Chương trình có 4.500 công nhân lao động tham gia, đại diễn lãnh đạo các ban của Đảng, Quốc hội, một số bộ, ngành, một số tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề…

“Chương trình là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân năm 2022. Đây cũng là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với Thủ tướng Chính phủ”, ông Kiên thông tin.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho biết đến thời điểm này có gần 10.000 câu hỏi gửi Thủ tướng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổng hợp 10 nhóm vấn đề lớn. Trong đó, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là kiến nghị tăng lương tối thiểu chiếm hơn 36% câu hỏi. Bên cạnh đó một số vấn đề liên quan đến chính sách như: sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội, khắc phục tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần, giải quyết chính sách cho cho người lao động chưa được hưởng hỗ trợ Covid-19, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân.

Ngoài ra, một số vấn đề bức thiết khác của công nhân cũng sẽ được kiến nghị với Thủ tướng như nhà ở, trường học và các thiết chế cho công nhân; hỗ trợ tín dụng, học nghề, đào tạo nghề cho công nhân; xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; nơi khám chữa bệnh; vấn đề an toàn thực phẩm…

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ đi thăm, tặng quà, động viên cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số nhà trọ và nhà ở xã hội tại Bắc Giang.

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.