Hơn 30.000 tỉ đồng 'bốc hơi' trên sàn chứng khoán VN

08/01/2016 17:36 GMT+7

Ngày 8.1, thị trường chứng khoán (TTCK) VN tiếp tục giảm. Đóng cửa chỉ số VN-Index còn 560,05 điểm sau khi rớt mất thêm 5,31 điểm.

Ngày 8.1, thị trường chứng khoán (TTCK) VN tiếp tục giảm. Đóng cửa chỉ số VN-Index còn 560,05 điểm sau khi rớt mất thêm 5,31 điểm.

Ảnh: Diệp Đức MinhẢnh: Diệp Đức Minh
Tương tự chỉ số HNX-Index còn 76,41 điểm sau khi giảm thêm 0,74 điểm. Như vậy sau 1 tuần lễ giao dịch đầu tiên của năm mới 2016, chỉ số VN-Index đã mất đi 18,98 điểm, tương ứng giảm gần 4% so với cuối năm 2015. Còn HNX-Index bị mất 3,55 điểm, tương ứng giảm 4,5%. Dù thị trường không giảm quá sâu nhưng theo ước tính, tổng giá trị vốn hóa trên cả hai sàn niêm yết cũng giảm hơn 30.000 tỉ đồng.
Trở lại phiên giao dịch cuối tuần hôm nay, sắc đỏ diễn ra chủ đạo, nhất là nhóm cổ phiếu (CP) blue-chips như FPT, MSN, PVD, VNM, SSI… Tuy nhiên vẫn có những CP lội ngược dòng như GAS, HAG, PPC… Điều được các nhà đầu tư quan tâm là thanh khoản của thị trường vẫn còn giữ nguyên như những phiên vừa qua. Tổng cộng có 192,48 triệu CP và chứng chỉ quỹ được giao dịch thành công với tổng trị giá 2.381,3 tỉ đồng.
Công ty chứng khoán Bản Việt trong bản tin gửi cho nhà đầu tư nhận định rằng hai chỉ số chứng khoán đã chuyển sang xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn và chỉ số HNX-Index có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực, nghĩa là áp lực bán ngắn hạn có thể sẽ có chiều hướng gia tăng. Đồng thời, lực cầu bắt đáy cũng sẽ gia tăng trong ngắn hạn khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán, nhưng đây chỉ là các nhịp hồi phục kỹ thuật trong một vài phiên ngắn. Công ty khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên dừng vị thế mua và mở ra vị thế bán cắt lỗ, nhưng không nên bán tháo bằng mọi giá và chỉ nên ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi phục kỹ thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.