Hơn 3 tỉ USD kiều hối đổ về TP.HCM

26/09/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM 9 tháng đầu năm đạt 3,12 tỉ USD, tăng 4,71% so với cuối năm 2013, và tăng 11,6% so với cùng kỳ.

(TNO) Ngày 26.9, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM 9 tháng đầu năm đạt 3,12 tỉ USD, tăng 4,71% so với cuối năm 2013, và tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, kiều hối chuyển vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và bất động sản vẫn tiếp tục tăng hơn so với trước.

Cụ thể, kiều hối vào sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 74%, bất động sản khoảng 22%…

Lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM chiếm khoảng 40-50% lượng kiều hối của cả nước. Theo xu hướng trước đây thì kiều hối thường tăng nhanh vào những tháng cuối năm.

Dự kiến, kiều hối năm 2014 trên địa bàn TP.HCM sẽ đạt 5 tỉ USD.

Thanh Xuân

>> Kiều hối TP.HCM 8 tháng đạt 2,75 tỉ USD
>> Kiều hối về TP.HCM tăng 3% so với cùng kỳ
>> Kiều hối năm 2013 đạt hơn 11 tỉ USD
>> Kiều hối gửi về nước chiếm gần 1/10 GDP
>> Việt Nam trong nhóm 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.