Hơn 251.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, số ca tử vong tại Pháp vượt 25.000

05/05/2020 09:43 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 5.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận 3.578.301 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 251.059 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 1,1 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Đến sáng 5.5, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.178.900 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 68.689 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, đến sáng 5.5 đã ghi nhận 19.420 ca tử vong vì Covid-19 và khoảng 318.953 ca nhiễm. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 4.5 cho biết một số khu vực tại bang này sẽ bắt đầu được hoạt động kinh tế trở lại từ ngày 15.5 và ngành nghề đầu tiên được hoạt động là ngành xây dựng.

Nhân viên tàu điện ngầm tại Mỹ khử trùng tàu để chống dịch Covid-19.

Reuters

Liên quan đến nguồn gốc của virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19, ngày 4.5, đài CCTV của Trung Quốc chỉ trích gay gắt Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, đồng thời trích dẫn lời của Giám đốc điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan và nhà virus học W. Ian Lipkin của Đại học Columbia (Mỹ), đều từng tuyên bố rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên và không phải do con người tạo ra hoặc bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định có bằng chứng chắc chắn về nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Reuters

Trước đó, ông Pompeo khẳng định có “bằng chứng chắc chắn” cho thấy virus corona chủng mới bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Hai bài bình luận khác đăng trên tờ Nhân dân nhật báo cùng ngày 4.5 cũng công kích Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon là một “cặp hề nói dối”, theo AFP.
Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 195 người, tăng nhẹ so với 174 người trong ngày trước đó. Như vậy, đã có 29.079 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 5.5 là 211.938 người, tăng 1.221 ca trong vòng 24 giờ qua.

Cuộc sống dần trở lại bình thường tại Ý sau khi chính phủ nước này nới lỏng lệnh phong tỏa dài ngày nhất châu Âu.

Reuters

Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 1.479 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết đã có 1,48 triệu người Ý được xét nghiệm Covid-19 trong tổng dân số khoảng 60 triệu người.
Cơ quan thống kê quốc gia của Ý hôm 4.5 cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này cao hơn nhiều so với con số chính thức do Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý công bố mỗi ngày. Từ ngày 4.5, Ý cho phép khoảng 4 triệu người dân trở lại làm việc, đánh dấu lệnh phong tỏa dài ngày nhất châu Âu bắt đầu được nới lỏng.
Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đến sáng 5.5 lên hơn 25.428 ca. Trong 8 ngày liên tiếp, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong mới không quá 300 ca. Số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha là 218.011 ca.
Tây Ban Nha bắt đầu giai đoạn 1 trong kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế. Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ có thể dần hoạt động, nhà hàng và quán cà phê có thể phục vụ mang đi, trung tâm thương mại vẫn phải đóng cửa. Nhà máy sản xuất và các công trình xây dựng được hoạt động lại vào tuần trước.

Người lớn tuổi đeo khẩu trang, đọc báo ngoài trời tại Tây Ban Nha trong khoảng thời gian chính phủ cho phép họ ra đường trong ngày.

Reuters

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói các nhà hàng, quán bar và khách sạn có thể mở cửa phục vụ khách từ ngày 18.5 với 30% công suất và chỉ phục vụ ngoài trời. Các địa điểm thờ tự cũng được phép hoạt động với 30% công suất bình thường.
Theo trang France24, trong vòng 1 ngày qua, Pháp ghi nhận thêm 306 ca tử vong vì Covid-19, tăng gấp đôi so với 135 ca trong 1 ngày trước đó. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến sáng 5.5 là 25.201 ca. Số người nhập viện vì Covid-19 và số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực tại Pháp tiếp tục giảm. Hiện Pháp còn 3.696 bệnh nhân Covid-19 điều trị tích cực.

Một giáo viên tại Pháp chuẩn bị lớp học để đón học sinh trở lại.

Reuters

Hôm 4.5, Thủ tướng Pháp Edouard Phillippe cho biết Pháp sẵn sàng để bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19 được đặt ra từ ngày 11.5 bất chấp nhiều lo ngại cho rằng chính phủ nước này đang mở cửa lại các trường học quá nhanh và nhiều nghi ngờ về nguồn cung khẩu trang.
Trước đó, ngày 3.5, hơn 300 thị trưởng từ nhiều tại Pháp đã cùng kí thư khuyến nghị gửi đến Tổng thống Emmanuel Macron nhằm thúc giục ông khoan hãy mở cửa các trường học, cho biết họ cần thêm thời gian để tái cấu trúc các lớp học và hoạt động hằng ngày của học sinh. Pháp đã giới hạn quy mô lớp học dưới 15 học sinh mỗi lớp, đúng quy định hạn chế tiếp xúc xã hội để tiếp tục chống dịch Covid-19.
Tính đến sáng 5.5, Anh đã ghi nhận 191.832 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 28.809 ca tử vong. Chủ tịch cơ quan kiểm soát dịch bệnh của liên minh châu Âu hôm 4.5 cho biết Anh là một trong số 5 quốc gia châu Âu mà tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, trái ngược hoàn toàn với khẳng định của chính phủ Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó khẳng định Anh đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 và tình hình dịch bệnh đang trên đà giảm.

Bảng cảnh báo đứng cách xa nhau 2m để chống dịch Covid-19 tại Anh.

Reuters

Tại Singapore, tâm chấn dịch Covid-19 của Đông Nam Á, Bộ Y tế nước này cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 573 ca nhiễm Covid-19, phần lớn vẫn là lao động nhập cư sống tại các khu nhà tập thể. Tuy nhiên, đây là ngày thứ 11 liên tiếp Singapore ghi nhận số ca nhiễm trong vòng 24 giờ ít hơn 1.000 ca. Tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử hiện nay là 18.778. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 18 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.