Hơn 2.000 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ

31/05/2015 08:48 GMT+7

Ngày 30.5, giới chức Ấn Độ thông báo số người chết do đợt nắng nóng kinh hoàng kéo dài mấy tuần qua đã lên tới 2.005 người, theo AFP.

Ngày 30.5, giới chức Ấn Độ thông báo số người chết do đợt nắng nóng kinh hoàng kéo dài mấy tuần qua đã lên tới 2.005 người, theo AFP.

Hai người đàn ông nằm ngủ trên một đường ống nước tại một khu ổ chuột tại New Delhi, Ấn Độ
- Ảnh: Reuters
Trong đó, 2 bang ở miền nam là Andhra Pradesh và Telangana gánh chịu nặng nề nhất với tổng cộng 1.979 trường hợp tử vong, bang miền đông Orissa có 17 người chết và 9 nạn nhân còn lại thuộc một số khu vực khác.
Nhiệt độ ở nhiều khu vực của Ấn Độ trong hôm qua ở mức khoảng 45oC. Trước đó có một số nơi nóng gần 50oC.
Giới chức y tế Andhra Pradesh cho hay số người chết trong bang đã giảm trong mấy ngày qua và nhiệt độ cũng đang hạ dần. Tuy nhiên, chính quyền cảnh báo nắng nóng sẽ còn kéo dài sang tuần tới ở một số bang.
Đến nay, đây là đợt nắng nóng gây chết người lớn thứ 2 trong lịch sử Ấn Độ sau đợt nóng làm 2.541 người thiệt mạng năm 1998. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.