Hơn 200 người dân Vĩnh Long ở TP.HCM được đón về quê nhà trong ngày 4.9

Nam Long
Nam Long
04/09/2021 18:44 GMT+7

Hơn 200 người dân Vĩnh Long ở TP.HCM đã được ngành chức năng đón về quê và thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Chiều 4.9, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có mặt ở khu cách ly để thăm hỏi, động viên 204 người dân được UBND tỉnh đón về từ TP.HCM vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Trong ngày đầu của đợt đón người dân Vĩnh Long đang tạm trú ở TP.HCM về quê, có 204 người thuộc nhóm đối tượng đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, gồm: người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (không thuộc đối tượng F0, F1).

204 người dân Vĩnh Long được đón từ TP.HCM về quê

XUÂN PHÚC

Những người này đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM hỗ trợ xét nghiệm bằng phương pháp PCR và tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Khi về đến Vĩnh Long, tất cả được tiếp tục xét nghiệm Covid-19 và phải thực hiện cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung ở Trung tâm công tác xã hội tỉnh (xã Thanh Đức, H.Long Hồ) và Trường cao đẳng Vĩnh Long (cơ sở 3, đường Nguyễn Huệ, P.2, TP.Vĩnh Long). Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tất cả người dân nói trên phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.

8.499 ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM do Bộ Y tế công bố “không có gì gọi là tăng đột biến”

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 5 và 6.9, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đón 267 người dân ở TP.HCM trở về tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.