Hơn 2,2 triệu người lao động TP.HCM đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
15/11/2021 12:32 GMT+7

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đến nay, đơn vị đã hỗ trợ cho hơn 2,2 triệu người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền gần 5.300 tỉ đồng.

Ngày 15.11, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông tin tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động TP.HCM gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ.

Hơn 2,2 triệu người lao động tại TP.HCM đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

khả hòa

Triển khai từ đầu tháng 10 đến nay, tính đến ngày 14.11, với chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ ngày 1.10.2021 đến ngày 31.12.2021 (mức hưởng từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người phụ thuộc thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp), Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay, đơn vị đã hỗ trợ cho hơn 2,2 triệu người lao động thuộc 78.784 đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, có hơn 2 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 140.000 người lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng số tiền chi hỗ trợ cho chính sách này là hơn 5.297 tỉ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, hiện nay tại TP.HCM có gần 3 triệu người đang tham gia hoặc đang bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116, dự kiến tổng số tiền được hỗ trợ là hơn 6.000 tỉ đồng.

Riêng chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% cho người sử dụng lao động thì Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã hoàn thành chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.