Hơn 17 ha đất ruộng bỏ hoang

14/09/2022 08:38 GMT+7

Ở thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước ( Bình Định ) có 2 cánh đồng với tổng diện tích hơn 17 ha bị bỏ hoang.

Trong khi đó, hằng năm nhà nước vẫn phải tốn một khoản kinh phí lớn để hỗ trợ gạo cho các hộ dân có đất ruộng bị bỏ hoang. Nguyên nhân vì đâu?

Theo một cán bộ Ban Nhân dân thôn Huỳnh Giản Bắc, đã gần 10 năm rồi, cánh đồng Tứ Niên có diện tích gần 14 ha luôn trong tình trạng hoang hóa, mặc dù đã được nhà nước giao quyền cho người dân sử dụng. Nguyên nhân do khu vực này hiện bị nhiễm phèn, mặn rất nặng và thiếu nguồn nước ngọt nên không thể canh tác được.

Cánh đồng Tứ Niên bỏ hoang hóa nhưng xã vẫn đầu tư kinh phí hằng năm để đắp đê ngăn mặn

MINH LÊ

Ông Trần Văn Minh, một người dân địa phương, ca thán: “Trước đây, cánh đồng này sản xuất được 1 vụ/năm nhờ nước trời và nước từ rừng dương chảy ra ruộng khá dồi dào. Hiện tại thì nguồn nước này không còn do rừng dương bị phá gần hết nên ruộng phải bỏ hoang hóa. Nghịch lý là hằng năm, sau mùa mưa lũ, xã Phước Hòa vẫn phải bỏ kinh phí từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để đầu tư sửa chữa, đắp đê ngăn mặn bị sạt lở ở đồng Tứ Niên”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong các đợt tiếp xúc cử tri, bà con nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành từ xã đến huyện, tỉnh xem xét đưa ra phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả ruộng bỏ hoang, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Tương tự, hơn 3,3 ha đất sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng giáp Khu tái định cư (TĐC) Nhơn Phước (thuộc thôn Huỳnh Giản Bắc) cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay. Đây là diện tích trước kia UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định thu hồi để thực hiện dự án khu TĐC. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số hộ dân có đất bị thu hồi đã có tranh chấp, khiếu kiện.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho hay: Không có nguồn nước ngọt nên gần 14 ha cánh đồng Tứ Niên không thể sản xuất được, xã cũng kiến nghị ngành chức năng cho chuyển đổi sử dụng mục đích khác. Còn 3,3 ha đất làm khu TĐC thì sau khi nhà nước có quyết định thu hồi đất để làm dự án, giữa các bên xảy ra tranh chấp, khiến việc bồi thường bị vướng mắc.

Theo ông Phan Văn Khiêm, Trưởng phòng NN-PTNT H.Tuy Phước, các phòng, ban liên quan của huyện đã và đang phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định xem xét, đưa vào quy hoạch, trình UBND tỉnh thu hồi đối với diện tích đất tại cánh đồng Tứ Niên. Sau đó, tìm giải pháp đưa diện tích này vào sử dụng, khai thác hiệu quả và phù hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng. Riêng diện tích đất tại cánh đồng giáp Khu TĐC Nhơn Phước, UBND tỉnh đã có chủ trương giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục kiểm tra, xác định lại diện tích, đưa vào kế hoạch khai thác, sử dụng trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.