Hơn 15.000 con cừu chết đuối trên biển Đỏ

13/06/2022 11:13 GMT+7

Một chiếc tàu quá tải chở 15.800 con cừu đã chìm ngày 12.6 trên biển Đỏ tại cảng Suakin của Sudan , khiến phần lớn số cừu trên chết đuối.

Một con cừu được giải cứu sau khi tàu Badr 1 chìm ở biển Đỏ ngày 12.6

afp

Theo AFP, con tàu Badr 1 đang xuất khẩu cừu từ Sudan sang Ả Rập Xê Út thì bị chìm vào ngày 12.6 sau khi số cừu được đưa lên tàu vượt quá tải trọng.

“Tàu Badr 1 đã bị chìm vào đầu giờ sáng 12.6. Tàu chở theo 15.800 con cừu, vượt quá tải trọng", một quan chức cấp cao giấu tên của cảng Sudan cho biết.

Quan chức này nói thêm rằng con tàu chỉ có thể chở 9.000 con cừu.

Theo một quan chức khác, toàn bộ thủy thủ đoàn đã được cứu. Quan chức này nêu lên lo ngại về tác động kinh tế và môi trường của vụ tai nạn.

"Vụ chìm tàu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cảng. Nó cũng có thể sẽ có tác động đến môi trường do cái chết của một số lượng lớn động vật được chở trên tàu", quan chức này nói.

AFP dẫn lời ông Omar al-Khalifa, người đứng đầu hiệp hội các nhà xuất khẩu của Sudan, cho biết con tàu mất đến vài giờ để chìm. Điều này nghĩa là nó " đáng lẽ có thể đã được giải cứu".

Trong khi đó, ông Saleh Selim, người đứng đầu bộ phận chăn nuôi của hiệp hội, cho biết tổng giá trị của số gia súc bị thiệt hại là khoảng 14 triệu riyal Ả Rập Xê Út, tương đương với 4 triệu USD.

Ông Selim cho biết chủ số gia súc trên chỉ cứu được khoảng 700 con cừu "nhưng chúng rất ốm yếu và chúng tôi dự đoán rằng chúng sẽ không sống lâu". Ông Selim cũng kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra về vụ việc.

Tháng trước, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại khu vực hàng hóa của cảng Suakin. Vụ cháy kéo dài nhiều giờ và gây thiệt hại nặng nề. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân của vụ cháy, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Thị trấn cảng lịch sử Suakin không còn là trung tâm thương mại với nước ngoài chính của Sudan. Vai trò này hiện do cảng Sudan cách đó khoảng 60 km đảm nhận.

Sudan đã có những động thái nhằm tái phát triển cảng Suakin, nhưng thỏa thuận ký năm 2017 với Thổ Nhĩ Kỳ để khôi phục các tòa nhà lịch sử và mở rộng bến cảng đã bị đình chỉ sau khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ.

Sudan vẫn đang trải qua khủng hoảng kinh tế. Tình hình đã trở nên trầm trọng hơn sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái do Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.