Hơn 1.300 quân nhân tham gia Đối tác Thái Bình Dương tại Đà Nẵng

15/07/2016 17:11 GMT+7

Chiều 15.7, chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) chính thức khởi động với 2 tàu bệnh viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) và tàu Hải quân Nhật Bản, JSDS Shimokita (LST-4002) cập Cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp PP16 diễn ra tại Đà Nẵng, và là lần thứ 7 trong 11 năm sự kiện này diễn ra tại các tỉnh, thành của Việt Nam.
Ngoài 2 tàu trên, PCC16 năm nay có sự góp mặt của tàu bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Tàu Shimokita
Đón tiếp lực lượng PP16

Đặc biệt, PCC16 huy động đông đảo hơn 1.300 sĩ quan, thủy thủ đến từ 14 quốc gia gồm Úc, Canada, Indonesia, Nhật bản, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam tham dự.
Từ nay đến 28.7, PPC16 đặt mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia khu vực với các hoạt động tăng cường năng lực y tế, trao đổi chuyên môn quân y tàu bệnh viện Khánh Hòa.
Tặng hoa cho đại diện tàu Nhật Bản
Lực lượng PP16 chụp hình lưu niệm trước tàu Shimokita
Đáng chú ý là hội thảo kéo dài 7 ngày về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và kết thúc bằng diễn tập xử lý khủng hoảng với các nội dung y tế bờ biển, tìm kiếm và cứu nạn hàng hải.
Ngoài ra, Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Hòa Phú, Trạm Y tế Chính Gián, trường Mầm non Rạng Đông và trường Chuyên biệt Tương Lai.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.