Hơn 110 triệu USD cho tranh Picasso ở khách sạn Las Vegas

25/10/2021 09:15 GMT+7

Sau nhiều năm được trưng bày ở khách sạn và sòng bài Bellagio của Las Vegas (Mỹ), bộ sưu tập gồm 11 bức tranh của danh họa Pablo Picasso đã đổi chủ với giá tổng cộng hơn 110 triệu USD, theo Reuters.

Bức tranh Homme et Enfant

reuters

Phiên đấu giá do nhà Sotheby’s tổ chức đã được thực hiện tại khách sạn và sòng bài Bellagio vào ngày 23.10, tức hai ngày trước sinh nhật lần thứ 140 của họa sĩ Tây Ban Nha vào 25.10.

Lâu nay, khách sạn trên vô cùng nổi tiếng với những bức tranh quý của nhà họa sĩ. Và năm bức tranh trong buổi đấu giá đã được treo trên tường của nhà hàng tên Picasso của khách sạn. Nhà hàng này sẽ tiếp tục trưng bày 12 bức tranh khác của Picasso trong tương lai.

Bức tranh nhận được sự chú ý nhất trong buổi đấu giá là Femme au béret rouge-orange (lược dịch Người phụ nữ đội mũ đỏ cam). Được Picasso thực hiện năm 1938, bức tranh khắc họa hình ảnh người tình và nàng thơ của họa sĩ, bà Marie-Thérèse Walter.

Femme au béret rouge-orange được bán với giá 40,5 triệu USD, cao hơn 10 triệu USD so với dự kiến.

Bức tranh đắt nhất tại buổi đấu giá Femme au béret rouge-orange

reuters

Các bức tranh cỡ lớn như Homme et EnfantBuste d’Homme lần lượt được trao tay với giá 24,4 triệu USD và 9,5 triệu USD, trong khi những tác phẩm nhỏ hơn như Le Dejeuner sur l’herbe có giá 2,1 triệu USD.

Tên của những người mua tranh không được công bố.

Buổi đấu giá cuối tuần qua là một phần nỗ lực của chuỗi khách sạn và sòng bài MGM Resorts trong việc đa dạng hóa bộ sưu tập khổng lồ, theo đó tiến tới bổ sung thêm nhiều tác phẩm của các nữ họa sĩ, họa sĩ da màu và từ các quốc gia đang trỗi dậy, cũng như các nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBTQ và khuyết tật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.