Hơn 10.000 tăng ni, phật tử tham gia Lễ rước Phật tại cố đô Huế

31/05/2015 22:47 GMT+7

(TNO) Chiều nay 31.5 (tức 14.4 âm lịch) hơn 10.000 tăng ni, phật tử tại cố đô Huế đã tham gia nghi lễ rước Phật diễu hành từ lễ đài chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).

(TNO) Chiều nay 31.5 (tức 14.4 âm lịch) hơn 10.000 tăng ni, phật tử tại cố đô Huế đã tham gia nghi lễ rước Phật diễu hành từ lễ đài chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).
Nghi lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến lễ đài chính chùa Từ Đàm - Ảnh: Ngọc Vinh - Bùi Ngọc Long
Nghi lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến lễ đài chính chùa Từ Đàm
Nghi lễ rước Phật được bắt đầu bằng lễ Mộc dục (tắm Phật) tại chùa Diệu Đế. Tại đây, các bậc chư tôn giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử tiến hành nghi lễ tắm Phật cho bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh.
Sau đó, kim thân đức Phật đản sanh được toàn thể tăng ni, phật tử cung nghinh lên xe hoa, cùng với đoàn người đi bộ rước về chùa Từ Đàm.
Đây là một nghi lễ truyền thống Phật giáo trong mùa Đại lễ Phật đản tại Huế được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay.
Lễ rước Phật tại Huế năm nay có hơn 10.000 tăng ni, Phật tử… trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tham giam rước đi bộ qua các tuyến phố về chùa Từ Đàm trong một không khí trang nghiêm và tôn kính. Từ chùa Diệu Đế (số 100 đường Bạch Đằng, TP.Huế) đoàn rước Phật đã diễu hành qua các phố Trần Hưng Đạo - cầu Tràng Tiền - Lê Lợi - Điện Biên Phủ để lên lễ đài chính tại chùa Từ Đàm (trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế, P.Trường An, TP.Huế). Lễ đài chính của Đại lễ Phật đản được cử hành vào sáng 1.6 (tức 15.4 âm lịch).
Đoàn rước Phật đã diễu hành qua nhiều tuyến phố ở Huế
Trước đó, tối 30.5, tại Nghinh Lương đình (bờ bắc sông Hương, TP.Huế) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình Phật đản 2015 và diễu hành xe hoa cúng dường Phật đản. Hàng chục xe hoa được trang hoàng lộng lẫy diễu hành qua những đường phố chính tại cố đô Huế, trong hai đêm 30 và 31.5.
Để đón mừng đại lễ Phật đản, trên nhiều tuyến đường, tư gia, tu viện, niệm phật đường và các ngôi chùa của cố đô Huế đều được trang hoàng cờ loa lộng lẫy. Đặc biệt, các tuyến đường trên lộ trình nghi lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm được trang hoàng cờ, hoa, lồng đèn rực rỡ. Trên sông Hương, 7 đóa sen hồng tượng rưng cho 7 bước chân chuyển pháp luân của Đức Phật cũng được thắp sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.