Hơn 1.000 nữ sinh gửi hồ sơ dự thi Hoa khôi Sinh viên năm 2023

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/11/2023 20:00 GMT+7

Ban tổ chức cho biết, sau gần 1 tháng phát động, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên năm 2023 đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký dự thi của các nữ sinh đến từ hơn 100 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.

Ngày 30.11, tại Hà Nội diễn ra vòng sơ khảo khu vực phía bắc cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh".

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo; Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn FCF và các đơn vị tổ chức.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp các nữ sinh viên Việt Nam, nhất là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về "đức - trí - thể - mỹ" của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ nói chung.

Hơn 1.000 nữ sinh gửi hồ sơ dự thi Khoa khôi sinh viên năm 2023 - Ảnh 1.

Các thí sinh tham dự vòng sơ khảo khu vực phía bắc

XUÂN TÙNG

Cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Theo anh Hoàng Tuấn Việt, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, sau gần 1 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký dự thi của các nữ sinh đến từ hơn 100 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.

Hơn 1.000 nữ sinh gửi hồ sơ dự thi Khoa khôi sinh viên năm 2023 - Ảnh 2.

Thí sinh tham gia phần thi ứng xử tại vòng sơ khảo

XUÂN TÙNG

Tại vòng thi sơ khảo, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi kiểm tra nhân trắc học, ứng xử và trình diễn trang phục tự chọn. "Đây là những bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh", anh Việt nói.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng

Tại vòng sơ khảo phía bắc tại Hà Nội, ban giám khảo sẽ lựa chọn 45 thí sinh và các thí sinh đủ điều kiện đặc cách vào chung kết khu vực.

Theo ban tổ chức, cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng với các vòng thi: sơ khảo, bán kết và chung kết tại 3 tỉnh, thành phố ở 3 miền của đất nước.

Hơn 1.000 nữ sinh gửi hồ sơ dự thi Khoa khôi sinh viên năm 2023 - Ảnh 3.

Thí sinh thi trình diễn trang phục tự chọn tại vòng sơ khảo

XUÂN TÙNG

Vòng chung kết khu vực của cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12.12, tại Đà Nẵng ngày 17.12 và tại TP.HCM ngày 22.12.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi sẽ có các giải thưởng Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2. Ngoài ra, còn có giải thưởng Nữ sinh viên được yêu thích nhất, do khán giả bình chọn trên mạng xã hội.

Ban tổ chức còn trao các giải: Nữ sinh viên tài năng, Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng, Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất, Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh hay nhất. 

Tổng trị giá cho các giải thưởng lên đến hơn 500 triệu đồng tiền mặt, quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.