Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh

24/12/2023 23:43 GMT+7

Hơn 1.000 bà con giáo dân tại TP.HCM đã tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh ở Nhà thờ Đức bà tối 24.12.2023.

Chương trình thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh được bắt đầu từ lúc 20 giờ 30 phút trong không khí trang nghiêm, xúc động. Trước đó, từ hơn 19 giờ, đông đảo người dân đã đổ về khu vực phía trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để chụp ảnh, vui chơi đêm Noel.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đại trùng tu vào năm 2017, Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lung linh dưới ánh sáng của dây đèn LED dài 80.000 m cùng ngôi sao dài 6 m treo dọc giàn giáo phía trước nhà thờ.

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 1.

Chương trình thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh ở Nhà thờ Đức Bà bắt đầu lúc 20 giờ 30 phút tối 24.12.2023

Độc Lập

Vì không gian có giới hạn nên người dân đến tham dự thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh phải đăng ký từ trước.

Đúng 21 giờ, thánh lễ đồng tế trọng thể mừng Chúa Giáng sinh do đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự bắt đầu trong không khí trang nghiêm và những lời thánh ca.

Trước đó, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có thư Mục vụ Mùa vọng và Giáng sinh 2023 gửi quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận.

Trong thư, Tổng giám mục nhắc nhở đến mọi người rằng, quảng đại giúp đỡ những người nghèo đói, người đau khổ thể xác cũng như tinh thần, các nạn nhân của bất công và bóc lột, và đẩy lui sự ác, sự dữ trong xã hội.

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 2.

Người dân đến dự thánh lễ vào đêm Giáng sinh phải đăng ký trước

Độc Lập

"Tổng giáo phận đã cam kết nhập cuộc để cải thiện môi trường sống. Cụ thể là cần học hỏi giáo lý về môi sinh, và thực hiện những hành vi nhỏ bé: các gia đình và giáo xứ giảm rác, không xả rác bừa bãi, phân loại rác, giảm bớt đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước. Cứ kiên trì thực hiện nhiều năm, dần dần sẽ thành thói quen tốt và lan tỏa sang mọi người trong cộng đồng xã hội", Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng viết.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện Giám mục Đặc trách Mục vụ Ngoại kiều - Tổng Giáo phận TP.HCM cho biết, người Công giáo đón nhận thông điệp Giáng sinh bằng các buổi tĩnh tâm, xét mình, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái chia sẻ với người nghèo và những người bị bỏ rơi; tất cả những việc làm đó giúp từng người cảm nhận tình yêu Chúa, tình yêu mang lại bình an cho gia đình, cho xã hội.

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 3.
Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 4.
Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 5.

Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp cùng những lời thánh ca

Độc Lập

Thông điệp Giáng sinh từ 2.000 năm nay là tình yêu, tình yêu mạnh hơn hận thù và lỗi tội vì thế tình yêu Giáng sinh có sức mạnh mang lại bình an vững chãi. Một người có thể đạt tới sự bình an ấy khi biết sống tốt, sống yêu thương, sống vị tha, sống cho người khác chứ không ích kỷ chỉ biết bản thân mình.

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 6.

Người dân lắng nghe Đức Tổng giám mục chia sẻ trong thánh lễ

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 7.

Tất cả các chỗ ngồi trong Vương cung thánh đường đầu tiên của Việt Nam được lấp đầy với sức chứa khoảng 1.500 người

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 8.

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng làm chủ sự của buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh ở Nhà thờ Đức Bà

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 9.

Không khí của buổi thánh lễ thêm phần trang nghiêm, ấn tượng bởi ca đoàn

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 10.

Trong buổi lễ, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân (ngoài cùng bên trái), Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã chia sẻ với Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng về việc thánh giá dự kiến chuyển sang Bỉ phục chế nhưng vì lý do khách quan nên sẽ được mang vào nhà truyền thống, nhà thờ sẽ đặt một thánh giá mới. Đồng thời, linh mục Hồ Văn Xuân cũng chia sẻ về ý nghĩa của hang đá phi truyền thống, giàn đèn trang trí Giáng sinh năm nay tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong buổi lễ, linh mục Ignatio cũng gửi lời chúc an lành đến bà con trong và ngoài nước đã góp sức cho công trình đại trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 11.

Tổng giám mục Nguyễn Năng chia sẻ lại tin vui trước thềm Giáng sinh với bà con giáo dân về việc Tòa Thánh Vatican đã bổ nhiệm đại diện thường trú tại Việt Nam

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 12.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng ban phép lành Tòa Thánh đến mọi người và chúc an lành, chúc mừng Giáng sinh đến các gia đình

Độc Lập

Hơn 1.000 người vào Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn làm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh- Ảnh 13.

Sau cùng, bà con giáo dân lên rước bánh thánh. Buổi thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh kết thúc vào lúc 23 giờ

Độc Lập

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM đông nghẹt đêm Giáng sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.