Hơn 1.000 người sơ tán vì cháy rừng tại New Zealand

16/02/2017 07:45 GMT+7

Ngày 16.2, hơn 1.000 người ở thành phố Christchurch (New Zealand) đã phải sơ tán do cháy rừng đe dọa nhà cửa của họ.

Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố tại đây, theo Reuters.
Đám cháy bùng phát tại khu Port Hills ở Christchurch hồi đầu tuần và bắt đầu lan ra nhanh chóng vào đêm qua khi bao phủ một khu vực rộng hơn 1.800 héc ta, theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức sở tại.
Thủ tướng Bill English của New Zealand đã hủy mọi cuộc họp để đến Christchurch giám sát tình hình.
“Tình hình vẫn đang rất nghiêm trọng. Cảnh sát và lực lượng dân phòng phải làm việc vất vả suốt đêm qua để sơ tán người dân, lập hành lang an toàn ở quanh những khu vực quan trọng và tuần tra quanh các khu vực dân cư đã được sơ tán”, ông David Adamson, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát phòng vệ dân sự Christchurch, cho biết.
Ít nhất 15 máy bay trực thăng đã được huy động đến tham gia công tác chữa lửa.
Theo Reuters, một phi công đã thiệt mạng hôm 14.2 sau khi máy bay trực thăng của ông bị rơi trong lúc dập tắt đám cháy.

tin liên quan

New Zealand chạy đua cứu cá voi mắc cạn
New Zealand ngày 10.2 đối mặt một trong những thảm họa cá voi dạt bờ nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, sau khi hơn 400 cá voi hoa tiêu bị mắc cạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.