Hơn 100 trẻ nghi nhiễm thuốc diệt chuột

14/04/2013 03:00 GMT+7

Giới chức y tế thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) thông báo nguyên nhân gây ra các đốm xuất huyết lạ ở 117 trẻ tại trường mẫu giáo ở Khai Huyện có thể là do một độc tố chống đông máu có trong thuốc diệt chuột.

Kết luận này được đưa ra sau khi giới chuyên gia đối chiếu các dấu hiệu lâm sàng, kết quả điều trị, điều tra dịch tễ học và thí nghiệm trong bệnh viện, theo Tân Hoa xã. Giới chức Trùng Khánh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, hôm 10.4, sau khi phát hiện cổ chân của nhiều trẻ tại Trường mẫu giáo Cổ Tích có nhiều đốm xuất huyết lạ màu đỏ và tím thâm, nhà trường lập tức đưa các em nhập viện.

Nhà chức trách cho hay sức khỏe các em đang ổn định và với mức độ tiến triển như hiện nay, những đốm xuất huyết lạ ở cổ chân của bệnh nhân sẽ biến mất sau một tuần điều trị.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.