Hơn 100 cảnh sát đột kích 'ổ' bạc, bắt giữ 62 người

15/09/2018 09:49 GMT+7

*Cho vay nóng hàng tỉ đồng tại chiếu bạc

Ngày 14.9, đại tá Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho biết hơn 100 cán bộ chiến sĩ C02, Cảnh sát cơ động Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an Q.Gò Vấp vừa triệt phá một “ổ” bạc lớn ở hẻm 171 Nguyễn Tư Giản (P.12, Q.Gò Vấp), bắt giữ 62 người tổ chức, tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, 5 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều sổ sách ghi tiền cho con bạc vay... Sau khi sàng lọc, công an lập biên bản về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối với 38 người, trong đó có 10 nghi phạm tham gia tổ chức đánh bạc.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Trọng Thành (Thành “bò”, 28 tuổi, quê Thanh Hóa) là người điều hành “ổ” bạc này.
Thành tại trụ sở công an. Ảnh: Trần Tiến
Bước đầu, Thành khai từ đầu năm 2018 đã thuê 4 địa điểm ở TP.HCM để tổ chức đánh bạc và thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự chú ý của công an. Trong đó, “ổ” bạc bị triệt phá hoạt động từ 25.8 đến chiều 13.9.
Để đưa “ổ” bạc này vào hoạt động, Thành câu kết với Phạm Văn Tùng (Tùng “sẹo”, 45 tuổi, quê Hải Phòng) hùn hạp, thu hàng chục triệu đồng tiền xâu/ngày; Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa) có nhiệm vụ xóc đĩa...
Ngoài ra, Tùng kiêm luôn việc cho con bạc vay nóng tại chiếu với số tiền thể hiện trong sổ sách lên tới 2,3 tỉ đồng.
Do Thành, Tùng là những ông “trùm” cờ bạc khá nổi tiếng nên “ổ” bạc lôi kéo nhiều con bạc lớn ở một số tỉnh phía bắc, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương đến sát phạt, trong đó có con bạc khai đã thua tiền tỉ.
Hiện C02 đang điều tra mở rộng vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.