Hơn 10 máy bay quân sự Trung Quốc ‘thử lửa’ Đài Loan ngay trước cuộc tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2021 15:31 GMT+7

Không chỉ tập trận gần Đài Loan, Trung Quốc ngày 17.8 cho 11 máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan ngay trước khi lực lượng phòng vệ Đài Loan tiến hành cuộc tập trận trong cùng khu vực.

Tờ South China Morning Post hôm nay 18.8 đưa tin căng thẳng giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan leo thang trong ngày 17.8, với 11 máy bay quân sự, gồm 6 chiến đấu cơ, 2 máy bay ném bom và 3 máy bay giám sát, bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 22 phút. Lực lượng phòng không Đài Loan đối phó bằng cách cho máy bay bám sát máy bay Trung Quốc, phát cảnh báo qua vô tuyến và đặt hệ thống tên lửa phòng không theo dõi hoạt động của nhóm máy bay Trung Quốc.
Theo thông báo từ lực lượng phòng vệ biển của Đài Loan, một cuộc diễn tập bay chung với lực lượng phòng không Đài Loan sẽ diễn ra trong khu vực nói trên vào lúc 10 giờ 30 đến 14 giờ 30 ngày 17.8. Dù vậy, báo chí Đài Loan, trong đó có Đài SET TV, đưa tin một chiếc máy bay tác chiến điện tử Y-8 của Trung Quốc vẫn bay vào vùng nhắm khai hỏa, dù thông báo của phía Đài Loan là khuyến cáo các máy bay và tàu tránh xa khu vực các lực lượng Đài Loan diễn tập.
SET TV còn dẫn thông tin từ website theo dõi hoạt động máy bay Southwest Airspace of Taiwan cho hay một máy bay chống tàu ngầm Y-8 khác của Trung Quốc đã bay qua eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines, vào một khu vực gần căn cứ tên lửa Cửu Bằng, một vị trí thử vũ khí ở Đài Loan.

[VIDEO] Trung Quốc căng thẳng với Mỹ vì hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan

Hôm 17.8, Chiến khu miền Nam thuộc quân đội Trung Quốc thông báo các tàu chiến, chiến đấu cơ và máy bay chống ngầm đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan cùng ngày. Một người phát ngôn Chiến khu miền Nam tuyên bố cuộc tập trận nhằm phản ứng sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và những hành động khiêu khích từ các lực lượng ủng hộ độc lập cho Đài Loan, theo Reuters.
Tính từ đầu năm đến nay, máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào ADIZ của Đài Loan 391 lần, trong đó có đợt có số lượng máy bay quân sự lớn nhất là 28 chiếc, bị phát hiện vào ngày 15.6, theo South China Morning Post
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.