Hơn 1.800 thí sinh trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên

Hà Ánh
Hà Ánh
28/08/2020 16:03 GMT+7

Hiện đã có hơn 1.800 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Hai trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào các ngành đào tạo ĐH hệ chính quy năm nay bằng phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Chiều nay 28.8, Trường ĐH Bách khoa đã công bố danh sách 1.056 thí sinh trúng tuyển vào trường theo diện ưu tiên xét tuyển ĐH Quốc gia TP.HCM. Các thí sinh này được chọn trong số trên 1.700 hồ sơ nộp về. Đáng chú ý, có 8 ngành có điểm trung bình môn từ 9 điểm trở lên.
Theo thống kê của Trường ĐH Bách khoa, trường có nhiều thí sinh trúng tuyển theo phương thức này là học sinh Trường THPT Gia Định (92 thí sinh), Trường Phổ thông năng khiếu (70 thí sinh), Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM (65 thí sinh), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - TP.HCM (49 thí sinh)…
Đây là số thí sinh trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển các học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong 3 năm gần nhất theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM.
Trước đó, Trường ĐH Bách khoa cũng đã công bố kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, với 113 thí sinh trúng tuyển trong số 128 hồ sơ nộp về.
Cũng trong hôm nay 28.8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển năm 2020. Theo đó, có 570 thí sinh trúng tuyển vào trường trong mùa tuyển sinh năm nay theo diện này.
Các trường có số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều nhất theo diện ưu tiên xét tuyển như: Trường Phổ thông năng khiếu 35 thí sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và Trường THPT chuyên Tiền Giang mỗi trường 31 thí sinh, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (An Giang) 26 thí sinh…
Trước đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên đã thông báo có 82 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT năm nay. Theo đó, thí sinh trúng tuyển tập trung vào các nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, khoa học máy tính (chương trình tiên tiến), hóa học, công nghệ sinh học.
Các trường ĐH này sẽ tiếp tục xét tuyển thí sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.