Hơn 1.062 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022 cho người dân TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
07/02/2022 12:35 GMT+7

Theo Sở LĐ-TB-XH, TP.HCM đã dành hơn 1.062 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ngày 7.2, theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM báo cáo, tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các diện chính sách có công, người nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em và người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 1.062 tỉ đồng.

Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại TP.HCM hơn 1.062 tỉ đồng

Sỹ đông

Trong đó, có hơn 826 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, hơn 16 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư và hơn 219 tỉ đồng từ kinh phí vận động xã hội hóa. Thống kê cho thấy kinh phí chăm lo tết năm 2022 tăng hơn 136 tỉ đồng so với năm 2021.

Cụ thể, TP.HCM đã tổ chức 43 đoàn đại biểu (các thành viên là đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các sở, ngành, đoàn thể) đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; trẻ mồ côi do Covid-19; các gia đình cán bộ, lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tử vong do Covid-19...

Chính quyền TP.HCM cũng tổ chức chăm lo tết cho hơn 620.000 lượt người thuộc diện chính sách có công, chính sách xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho 15 đơn vị và 85 khu, đội tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và Lực lượng thanh niên xung phong trú đóng tại một số tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng thông tin thêm, mức thưởng tết bình quân năm 2022 cho người lao động là 8,88 triệu đồng/người, cao hơn 0,8% so với năm ngoái.

Trước Tết Nguyên đán, TP.HCM xảy ra hai vụ tranh chấp lao động tập thể trong khu công nghiệp tại H.Củ Chi và Q.Gò Vấp với tổng số người tham gia là 590 người. Người lao động yêu cầu giải đáp chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ, thông báo lương, thưởng tết...

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá việc phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tình hình lương, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 của các doanh nghiệp góp phần kéo giảm tình hình đình công, lãn công trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.