Hơn 1.000 ha rừng đặc dụng bị tàn phá

08/09/2013 03:05 GMT+7

Ngày 7.9, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận nhận được báo cáo của Đoàn kiểm tra 681 do Sở này thành lập, cho biết đã có 2.218 ha rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (H.Tánh Linh) bị tàn phá, lấn chiếm và sử dụng trái phép.

Theo báo cáo, trong tổng số diện tích trên có đến 1.045 ha là rừng đặc dụng giáp ranh với các xã Đức Thuận, Đức Bình và La Ngâu bị triệt phá. Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập từ năm 2001 với tổng diện tích ban đầu là 25.034 ha. Theo quy định, đây là khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, mọi tác động đến khu rừng này phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.