Hôm nay, TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

22/11/2021 12:10 GMT+7

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, hôm nay (22.11) TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Thời gian tiêm dự kiến diễn ra đến hết ngày 28.11.

Tính đến hết ngày 21.11, TP.HCM đã tiêm hơn 13,9 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó có hơn 7,8 triệu liều mũi 1 và hơn 6 triệu liều mũi 2. Có 674.792 mũi tiêm cho trẻ 12 - 17 tuổi. Hiện tại TP.HCM còn hơn 1,3 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, 238.200 liều AstraZeneca; 659.018 liều Vero Cell và 464.268 liều Pfizer.

Covid-19 sáng 22.11: Cả nước 1.094.514 ca | TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ em

Ngày 21.11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sau kiến nghị của TP.HCM, Bộ Y tế đã cấp liền cho Sở Y tế TP.HCM 5.000 liều thuốc Molnupiravir kháng vi rút. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cân đối để cấp thuốc đủ cho F0 ở TP.HCM và các tỉnh tham gia chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc Molnupiravir. Trước đó, Sở Y tế TP.HCM có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị xem xét cấp thêm 100.000 liều Molnupiravir vì hiện số F0 tại TP.HCM gia tăng.

Tính đến hết ngày 21.11, TP.HCM có tổng cộng 74.501 ca F0 đang được chăm sóc, điều trị. Trong đó, có 55.319 ca F0 đang cách ly chăm sóc tại nhà.

34 tỉnh, thành tiếp nhận thuốc Molnupiravir điều trị F0

Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho biết đến ngày 21.11, có 34 tỉnh, thành (tăng 12 tỉnh, thành trong 3 tuần qua) đã triển khai điều trị có kiểm soát thuốc kháng vi rút Molnupiravir cho bệnh nhân Covid-19 (F0) nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Cuối tháng 8 vừa qua, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước cấp thuốc Molnupiravir cho điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại nhà.

ừ cuối tháng 8 đến nay Bộ Y tế đã cấp cho các tỉnh, thành 110.000 liều (gồm 50.000 liều Molnupiravir do Việt Nam sản xuất và 60.000 liều Molnupiravir của Ấn Độ). Trước đó, kết quả thí điểm điều trị thuốc Molnupiravir cho các F0 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai tại 22 tỉnh/thành cho thấy thuốc an toàn, dung nạp tốt, giúp giảm tải lượng vi rút SARS-CoV-2, làm giảm lây lan, giảm chuyển nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.