Hôm nay 24.8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam

Ngọc Mai
Ngọc Mai
24/08/2021 09:40 GMT+7

Bộ Ngoại giao cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm nay sẽ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Theo đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24-26.8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của bà Harris tới châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng trên cương vị phó tổng thống Mỹ.
Trước đó ngày 19.8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chương trình chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ tới Việt Nam đang được các cơ quan liên quan của hai nước tích cực chuẩn bị.
Trước khi tới Việt Nam, bà Harris đã thăm Singapore trong 3 ngày từ 22-24.8, bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á.
Tại Singapore, bà Harris cho biết lợi ích quan trọng của Mỹ là đoàn kết với các đồng minh và đối tác tại Đông Nam Á, trong việc bảo đảm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời tuyên bố chính quyền Mỹ cam kết gắn bó lâu dài với Đông Nam Á.
Hôm nay 24.8, bà Harris cũng sẽ có bài phát biểu về chính sách của Mỹ đối với khu vực.

Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định cam kết của Mỹ ở Đông Nam Á

Trước đó, bà Harris nhấn mạnh trên Twitter khi bắt đầu chuyến thăm rằng Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực tối quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Các quan chức cấp cao Mỹ cho hay chuyến thăm của bà Harris tới Đông Nam Á lần này sẽ tập trung vào ba chủ đề chính là y tế toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và vấn đề an ninh. 
Cố vấn cấp cao kiêm phát ngôn viên Phó tổng thống Mỹ Symone Sanders cho biết trong chuyến thăm Đông Nam Á, bà Harris sẽ tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với "hai đối tác then chốt của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” là Singapore và Việt Nam, theo thông cáo được đăng trên website Nhà Trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.