Hối tiếc lớn nhất của Kiatisak tại HAGL

19/11/2022 21:01 GMT+7

Chúc mừng chức vô địch của CLB Hà Nội sau trận hòa 1-1 tại Pleiku, HLV Kiatisak cũng chia sẻ sự hối tiếc lớn nhất của cá nhân ông và HAGL tại V-League 2022.

Hồng Duy và Đức Huy đối đầu trên sân Pleiku vòng 26 V-League 2022

Minh Trần

HAGL bị CLB Hà Nội dẫn bàn sau cú đánh đầu của Phạm Tuấn Hải trong hiệp 1, nhưng các học trò HLV Kiatisak đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 và có bàn gỡ 1-1 từ quả 11 m của Vũ Văn Thanh.

Highlights HAGL 1-1 Hà Nội: Các tuyển thủ Văn Thanh, Tuấn Hải ghi bàn

HLV Kiatisak chia sẻ: "Chúng tôi muốn chúc mừng chức vô địch của CLB Hà Nội. Ở trận cuối mùa, đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ tại V-League nên chúng tôi xác định chuẩn bị cho bán kết của Cúp quốc gia.

Đây là năm thứ 2 trong hợp đồng của tôi với HAGL ở lần trở lại này. Năm đầu tiên HAGL đã dẫn đầu tốp nhưng đáng tiếc vì Covid-19 nên không thể giành chức vô địch V-League 2022.

HLV Kiatisak tiếc nuối cho HAGL mùa bóng này

Minh Trần

Đến năm nay, HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia khi trở về CLB không còn thời gian chuẩn bị cho mùa giải nữa. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng nhiều chấn thương xảy ra do không có sự chuẩn bị.

Năm nay, HAGL đưa nhiều cầu thủ trẻ vào rèn giũa. Với kết quả như thế này chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Các đội khác họ đầu tư mua sắm nhiều nhưng HAGL cũng có mua nhưng không có sự chuẩn bị nhiều.

Tôi tự hào vì HAGL đã chiến đấu suốt trong thời gian qua. CLB Hà Nội thực sự là đội bóng mạnh. Họ đã vô địch và năm tới có cơ hội chơi AFC Champions League".

Văn Thanh gỡ hòa 1-1 cho HAGL từ chấm 11m

Minh Trần

"Trong mọi hoàn cảnh, HAGL vẫn kiên định giữ hình ảnh của CLB, đá hết mình, cống hiến những trận cầu hay, đẹp để giữ hình ảnh nhiệt huyết trên sân cỏ, giữ chân người hâm mộ và nhà tài trợ, mong đến sân Pleiku và sân trên khắp cả nước để ủng hộ đội bóng.

Tôi rất buồn và tiếc khi năm nay đội trải qua chuỗi 10 trận không thắng. Mùa tới, sẽ có những cầu thủ chủ chốt ở lại, có những người chia tay. Đây lại là bước khó khăn nữa, trong khi các đội bóng khác đầu tư mạnh.

Mùa rồi HAGL là đối trọng nên mọi đối thủ khi gặp đều chơi trên 100% sức, gây ra rất nhiều khó khăn. Tôi không nghĩ đội bóng tự mãn với hình ảnh của mình. HAGL tôn trọng tất cả các đội. Năm tới sẽ không hề dễ dàng cho HAGL vì các đội khác vươn lên rất mạnh mẽ", HLV Kiatisak bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.