Hội thi ‘Thủ lĩnh sinh viên’ toàn quốc là phép thử của sự bản lĩnh, đoàn kết

Huy Đạt
Huy Đạt
28/08/2022 18:51 GMT+7

Hội thi 'Thủ lĩnh sinh viên' toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng thu hút 38.535 cán bộ Hội Sinh viên toàn quốc tham gia, thể hiện bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội, phong trào sinh viên.

Ngày 28.8, tại TP.Đà Nẵng, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội thi“Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ IV, năm 2022.

Diễn ra từ ngày 25.4, sau 3 vòng thi, hội thi đã thu hút 38.535 cán bộ Hội của 74 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 20 thí sinh tham gia vòng chung kết, diễn ra vào ngày 27 - 28.8 tại TP.Đà Nẵng.

Sinh viên tham gia phần thi Hành trình thủ lĩnh tại Vòng chung kết Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên" toàn quốc năm 2022

H.Đ

Vòng chung kết diễn ra với các nội dung thi: phần 1 “Hành trình thủ lĩnh”; phần 2 sân khấu hóa (gồm 3 vòng thi).

Vòng chung kết Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ IV, năm 2022 diễn ra tại TP.Đà Nẵng

H.Đ

Sinh viên Nguyễn Thị Bích Phượng, Trường Đại học (ĐH) Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau khi tham gia cuộc thi đã học được nhiều kỹ năng hơn từ phần thi thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm…

“Khi trải qua vòng thi các cấp, em đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để từ đó đại diện cho tỉnh Khánh Hòa tham gia vào vòng chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng. Em mong muốn qua hội thi này, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động tương tự để thúc đẩy phát triển của sinh viên hiện nay, đồng thời hội thi những năm sau sẽ có được nhiều sinh viên trên khắp cả nước tham gia, trải nghiệm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên”, Bích Phượng nói.

Anh Trần Chí Nguyên, đại diện Trường ĐH Xây dựng miền Trung (tỉnh Phú Yên), chia sẻ: “Ở phần thi kiến thức đòi hỏi sinh viên hiểu biết về đại hội Đoàn, đại hội Hội Sinh viên... rất ý nghĩa. Khi đến với cuộc thi các "thủ lĩnh" được giao lưu, kết nối và giúp đỡ nhau trong việc phát huy vai trò sinh viên”.

Sinh viên tham gia phần thi trắc nghiệm trên máy tính tại Vòng chung kết hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần thứ IV, năm 2022

H.Đ

Hệ thống kiến thức công tác Hội Sinh viên

Hội thi tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Hội Sinh viên toàn quốc được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Bên cạnh đó, đây là dịp sát hạch, kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội sinh viên các cấp.

Thời gian qua, chương trình được các cấp Hội ủng hộ quan tâm, có đến 38.535 thí sinh tham gia hội thi năm nay, tăng hơn 80% so với năm ngoái. Cách thức triển khai và nội dung của cuộc thi cũng gần hơn về nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng…

Anh Nguyễn Nhất Linh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Ban tổ chức hội thi, cho biết hội thi như là một “phép thử” về sự bản lĩnh và tinh thần đoàn kết trong sinh viên. Đồng thời, kiểm tra lại kiến thức, kỹ năng, từ đó nắm bắt được năng lực của các cấp Hội Sinh viên để xây dựng chương trình phù hợp.

Hội thi là nơi sinh viên thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên

H.Đ

“Hội thi là một sân chơi và còn là dịp để các bạn sinh viên hình dung, tự kiểm tra, tự hệ thống lại kiến thức kỹ năng của mình trong việc triển khai công tác Hội Sinh viên. Chính vì vậy, qua những nội dung và số lượng thí sinh dự thi đông, kỳ thi năm nay đã đạt được hiệu quả tốt”, anh Linh nói.

Theo anh Linh, mỗi năm Hội Sinh viên Việt Nam căn cứ tình hình thực tế để bổ sung nội dung thi.

“Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng là một trong những trọng tâm mà chúng tôi muốn sinh viên hướng đến để cùng nghiên cứu. Đó là những tiền đề, định hướng để các bạn sinh viên nắm được, xây dựng được chương trình công tác Hội Sinh viên. Những phần thi trong hội thi 'Thủ lĩnh sinh viên' sẽ là cơ hội cho các sinh viên thể hiện năng lực làm việc nhóm, năng lực lãnh đạo, kỹ năng phân tích vấn đề...”, anh Linh khẳng định.

Hội thi là cơ hội để sinh viên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu và đoàn kết

H.Đ

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cuộc thi áp dụng công nghệ thông tin vào trong các phần thi...

“Chúng tôi hy vọng từ những điều nhỏ chúng ta sẽ nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ, trở thành mô hình diễn ra thường xuyên và liên tục tại các cấp Hội Sinh viên trên cả nước. Hội thi cũng là cơ hội cho để các sinh viên gặp gỡ, giao lưu, gắn kết, tạo nên sự gắn kết giữa các tổ chức hội trong cả nước”, anh Linh nhấn mạnh.

Vòng chung kết hội thi Thủ lĩnh sinh viên diễn ra với các nội gồm: Phần 1 là “Hành trình thủ lĩnh”. Phần 2 là sân khấu hóa.
Ở phần thi sân khấu hóa có 3 vòng. Vòng 1 “Chân dung thủ lĩnh, vòng 2 “Bản lĩnh thủ lĩnh”, vòng 3 “Thủ lĩnh tỏa sáng”. Kết quả cuối cùng của thí sinh là tổng điểm 2 phần thi vòng chung kết toàn quốc Hội thi.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Ngoài ra, có 2 giải cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ Hội tham gia dự thi cao; 2 giải cho Hội Sinh viên cấp trường có điểm trung bình phần thi trực tuyến cao nhất; 5 giải cho thí sinh có video giới thiệu được yêu thích nhất.

Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố vào sáng mai 29.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.