Hội sách xuyên Việt đến cố đô, khảo sát hình thành đường sách xứ Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/04/2022 14:32 GMT+7

Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19 , đông đảo độc giả xứ Huế đã tham dự Hội sách xuyên Việt được tổ chức tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Dịp này, TP.Huế sẽ khảo sát để hình thành đường sách xứ Huế.

Sáng nay 12.4, đông đảo độc giả yêu sách xứ Huế đã có mặt tham dự khai mạc Hội sách xuyên Việt tại Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống và đặc sản Huế (15 Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Đông đảo độc giả xứ Huế đến với hội sách

BNL

Hội sách xuyên Việt do Phòng VH-TT TP.Huế phối hợp với 6 đơn vị xuất bản phát hành trên cả nước (gồm Cửa hàng sách Nhà xuất bản Trẻ, Thái Hà Books, Nhã Nam, Minh Long, Đinh Tị, Saigon Books) tổ chức với sự tư vấn từ Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam), chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21.4.

Các bạn trẻ Huế hào hứng chọn cho mình những đầu sách yêu thích

H.S

Các đơn vị tổ chức đã mang đến hội sách hàng nghìn tác phẩm về văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ năng sống, sách tham khảo cho học sinh, sinh viên cùng hàng chục ngàn cuốn sách giá trị, sách mới xuất bản. Trong đó, có nhiều sách được bán với giá ưu đãi lớn (từ 20% - 50%) và sách khuyến đọc đồng giá.

Huế khảo sát xây dựng đường sách

Đặc biệt, tại hội sách còn có các tựa sách được yêu thích và bán chạy nhất năm 2022 như Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng (Nguyễn Nhật Ánh), Hong tay khói lạnh (Nguyễn Ngọc Tư) cùng các tựa sách mới nhất: Hương quê (Sơn Nam), Trí Huệ - Những hiểu biết thay đổi cuộc đời (Oprah Winfrey), Khảo cứu về tiền cổ ở An Nam, Xa lạ trong tôi... và cuốn sách mới nhất về thiền sư Thích Nhất Hạnh - Đi gặp mùa xuân - hành trạng thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Các diễn giả giao lưu với bạn đọc tại Hội sách xuyên Việt tại TP.Huế

BNL

Chương trình hội sách còn có các buổi tọa đàm, giao lưu, chia sẻ của các diễn giả là nhà quản lý, lãnh đạo chính quyền như ông Phan Thiên Định (Bí thư Thành ủy Huế) chia sẻ về văn hóa đọc xứ Huế, nhà báo Lê Hoàng (Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, chi nhánh phía Nam) chia sẻ về xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường. TS Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch kiêm CEO Thái Hà Books), doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch và là CEO Saigon Books) cũng chia sẻ kỹ năng học tập, thói quen đọc sách với giới trẻ Huế.

Ban tổ chức Hội sách xuyên Việt tặng sách cho các thư viện trường học tại TP.Huế

BNL

Hội sách xuyên Việt lần này cũng đã tặng sách cho thư viện 10 trường học ở Huế (7 trường cấp 1 và 3 trường mẫu giáo) với tổng trị giá sách lên đến 50 triệu đồng.

Hội sách xuyên Việt tại Huế diễn ra từ 12 đến 17.4, sau đó sẽ tiếp tục hành trình vào TP.Đà Nẵng (từ ngày 20 - 24.4 tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, số 46 Bạch Đằng, Q.Hải Châu), Phú Yên (từ ngày 20 - 24.4, tại công viên Thanh thiếu niên, P.5, TP.Tuy Hòa).

Nhân dịp Hội sách xuyên Việt được tổ chức tại Huế, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định cũng đã mời nhà báo Lê Hoàng cùng các nhà tư vấn tổ chức thành công đường sách tại TP.HCM đi khảo sát một số tuyến đường để xây dựng đường sách tại cố đô Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.