Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức triển lãm 'Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi'

28/04/2022 16:18 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc sự kiện trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh báo chí: Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi .

Chiều 28.4, tại Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh báo chí Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Nguyễn Phúc

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ có 81 tác phẩm ảnh tham dự triển lãm và 50 tài liệu, hiện vật lịch sử báo chí trưng bày do Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Câu lạc bộ ảnh báo chí thuộc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn rằng sự kiện trưng bày và triển lãm sẽ góp phần tuyên truyền, phát huy giá trị, tầm vóc của các sự kiện lịch sử; khơi dậy niềm tự hào đối với truyền thống vẻ vang của đất nước, quê hương Quảng Trị trong kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Trị suốt nửa thế kỷ qua.

Đồng thời, mong muốn sự kiện là đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn tỉnh và trong toàn quốc.

Các đại biểu tham quan trưng bày các hiện vật báo chí

Nguyễn Phúc

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cũng nhấn mạnh trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những bản tin, bài báo, bức ảnh, phóng sự từ các chiến trường, nhiều tác phẩm báo chí đã trở thành “tiếng gọi non sông” thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (giữa), tham quan triển lãm

Nguyễn Phúc

Các em học sinh tại triển lãm

Nguyễn Phúc

Sự kiện trưng bày tài liệu, hiện vật về đề tài Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi và triển lãm ảnh báo chí Quảng Trị hôm nay của Hội Nhà báo Việt Nam là hoạt động hết sức ý nghĩa, được tổ chức trang trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Hoàng Nam, đây cũng là dịp để tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ những người làm báo các cơ quan báo chí trung ương với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là với đội ngũ làm báo tại địa phương.

Trước đó, sáng 28.4, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm với chủ đề Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ.

Đại diện ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Linh Trang

Triển lãm kéo dài đến ngày 2.5, công bố, giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh khoảng 250 tài liệu lưu trữ quý hiếm về những dấu ấn lịch sử của tỉnh Quảng Trị từ xưa đến nay. Tất cả được thiết kế thành 60 pano triển lãm, trong đó có 49 tài liệu Mộc bản triều Nguyễn về một số dấu mốc hình thành địa giới tỉnh Quảng Trị từ thời châu Ô, châu Lý đến thời vua Tự Đức năm 1875 - được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Tại đây, nhiều tài liệu quý hiếm lần đầu tiên được đưa ra công bố giới thiệu như các sơ đồ, họa đồ, bản đồ về Quảng Trị trong thời kỳ Pháp thuộc, một số hình ảnh của cuộc chiến đấu của quân và dân ta qua tài liệu lưu trữ quốc gia.

Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước đã trao tặng UBND tỉnh Quảng Trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn khắc về việc vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831

LINH TRANG

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước đã trao tặng UBND tỉnh Quảng Trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn khắc về việc vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão (1831).

Triển lãm thu hút đông đảo các bạn học sinh tham quan

Linh Trang

Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn và hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.