Hội Người Việt tại Thụy Điển nhận bằng khen cho công tác cứu trợ lũ lụt

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
26/02/2022 19:45 GMT+7

Liên hiệp Hội Người Việt tại Thụy Điển chính thức ra mắt và nhận bằng khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho công tác cứu trợ lũ lụt miền Trung phối hợp với Báo Thanh Niên .

Ngày 26.2, ông Lê Sơn Hà, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt tại Thụy Điển cho biết, Liên hiệp đã chính thức ra mắt ngày 19.2 sau hai tháng thành lập.

Ông Phan Đăng Đương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển (phải) trao giấy khen cho bà Mimmi Diệu Hường Bergström, cố vấn cho Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt tại Thụy ĐIển. Bà cũng là Chủ tịch Hội Người Việt Stockholm.

D.H

Buổi lễ có sự chứng kiến của ông Phan Đăng Đương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển và các cán bộ ngoại giao đoàn của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Cộng đồng người Việt ngày càng phát triển về số lượng với nhiều thành phần nghề nghiệp, trải rộng trên các địa phương trên toàn Thụy Điển và đã xây dựng được các hội đoàn riêng lẻ tại một số tỉnh, thành phố.

Sau hơn 30 năm, lần đầu tiên chính thức có một Liên hiệp Hội Người Việt được thành lập. Liên hiệp Hội nhằm tạo tiếng nói chung hợp nhất cho toàn cộng đồng người Việt tại Thụy điển, tương xứng với các hội đoàn người Việt khác ở châu Âu, nhằm tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa người Việt hải ngoại, hướng về quê hương đất nước, bảo tồn giá trị văn hóa bản sắc dân tộc.

Đại sứ Phan Đăng Đương (giữa) chúc mừng Liên hiệp Hội người Việt tại Thụy Điển ra mắt

D.H

Dịp này, Đại sứ Phan Đăng Đương đã trao tặng giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho các hội đoàn người Việt tại Thụy Điển và các cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác cộng đồng và quyên góp hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do lũ lụt miền Trung Việt Nam vào tháng 10.2020.

Năm 2020, khi miền Trung bị lũ lụt nghiêm trọng tàn phá, Hội Người Việt Stockholm (Thụy Điển) đã phát động quyên góp để hướng về đồng bào gặp khó khăn. Số tiền quyên góp của đợt 1 là 100 triệu đồng và đợt 2 là 140 triệu đồng đã được Hội Người Việt Stockholm (Thụy Điển) phối hợp với Báo Thanh Niên trao tận tay cho 480 hộ gia đình ở 5 phường, xã thuộc 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam.

Các hội người Việt tại Thụy Điển cũng có nhiều đợt quyên góp khác. Tổng số tiền hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở quê hương là 630 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.