Hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại TP.HCM

25/12/2023 13:24 GMT+7

Sáng 25.12, hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hoàng Công Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga. Về phía lãnh đạo chính quyền TP.HCM có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Về phía GHPGVN có hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN. Ngoài ra còn có lãnh đạo Phật giáo 3 nước.

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại TP.HCM- Ảnh 1.

Hội nghị lần này có chủ đề “Quan điểm của Phật giáo về quản lý môi trường: Nuôi dưỡng một thế giới bền vững”

Hoàng Giang

Theo chương trình, hội nghị là nền tảng đối thoại và hợp tác, thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn về các giá trị và nguyên tắc Phật giáo chung. Hội nghị nêu bật vai trò của Phật giáo trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và bảo vệ môi trường trong khu vực.

Hội nghị nhấn mạnh sự cam kết của các quốc gia này trong việc làm việc cùng nhau thúc đẩy ứng dụng các nguyên lý Phật giáo vì sự phát triển của xã hộithế giới.

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại TP.HCM- Ảnh 2.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Hoàng Giang

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó trưởng ban Phật giáo quốc tế, GHPGVN, Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó chủ tịch Liên minh Phật giáo quốc tế cho biết, hội nghị này nhằm khơi dậy đối thoại khu vực về các vấn đề quan trọng như sự kết nối, công bằng môi trường và cuộc sống bền vững.

Theo thượng tọa Thích Nhật Từ, với Phật giáo Việt Nam, hội nghị đóng vai trò là cầu nối để tăng cường hiểu biết văn hóa, kết nối ngoại giao với Đông Á và Đông Nam Á cũng như các quốc gia có cùng chí hướng.

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại TP.HCM- Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại hội nghị

Hoàng Giang

Phát biểu trong hội nghị, hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN chia sẻ, hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần đầu tiên được tổ chức tại Viêng Chăn (Lào) vào năm 2018 là lời nhắc nhở mạnh mẽ về mối liên hệ thiêng liêng này, vượt qua biên giới quốc gia, thắp ngọn lửa đoàn kết tăng đoàn và thể hiện tiềm năng to lớn của sức mạnh tập thể.

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại TP.HCM- Ảnh 4.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết hội nghị đóng vai trò là cầu nối để tăng cường hiểu biết văn hóa, kết nối ngoại giao

Hoàng Giang

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại TP.HCM- Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau phiên họp buổi sáng

Hoàng Giang

"Bằng cách tận dụng sức mạnh tổng hợp của các cộng đồng Phật giáo, chúng ta có thể tạo ra những hiệu ứng lan tỏa về sự thay đổi tích cực vượt xa biên giới quốc gia. Chúng ta có thể trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho khu vực Mê Kông, thể hiện sức mạnh chuyển hóa của Phật giáo trong thời kỳ đầy thử thách", hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Sau các phiên họp tại TP.HCM, các đại biểu sẽ di chuyển đến Lâm Đồng tiếp tục các phiên họp khác và khóa lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào ngày mai 26.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.