Hội nghị G20 chìm trong chia rẽ

02/12/2018 12:00 GMT+7

Hôm qua, Hội nghị cấp cao G20 bước vào ngày thứ hai tại thủ đô Buenos Aires của Argentina với quá nhiều bất đồng liên quan đến thương mại, vấn đề Ukraine, biến đổi khí hậu...

Reuters dẫn lời Tổng thống nước chủ nhà Mauricio Macri phải lên tiếng kêu gọi tìm giải pháp thông qua “đối thoại, đối thoại và đối thoại”, đồng thời hối thúc các bên cùng chia sẻ trách nhiệm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin do vụ chạm trán của lực lượng Nga và Ukraine trên eo biển Kerch. Theo RT, hai nhà lãnh đạo dường như đã không chào hỏi hoặc bắt tay nhau tại hội nghị.
Ngoài ra, nhiều lãnh đạo G20 bày tỏ lo ngại tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Trước thềm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay 2.12 bên lề hội nghị, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra úp mở về bước đi tiếp theo khi nói “sắp đạt thỏa thuận với Trung Quốc song không chắc là tôi muốn thỏa thuận đó”.
Về phần mình, trong bài phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo về việc gia tăng các nguy cơ đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo Tân Hoa xã, ông Tập cũng tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh về cải cách kinh tế, gia tăng nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu nhiều hơn. Cũng trong ngày 1.12, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay “sự đồng thuận đang gia tăng” trong các cuộc đàm phán với Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.