Hội LHPN Quảng Trị có 6 người đàn ông được công nhận hội viên danh dự

14/08/2023 21:06 GMT+7

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị vừa công nhận 6 hội viên danh dự là những nam cán bộ đang công tác trên địa bàn P.Đông Thanh (TP.Đông Hà).

Ngày 14.8, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa có 6 người đàn ông được công nhận là hội viên danh dự của Hội LHPN tại địa phương.

Cụ thể, vào ngày 11.8, Hội LHPN P.Đông Thanh (TP.Đông Hà, Quảng Trị) tổ chức lễ trao quyết định công nhận hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam cho 6 nam giới, hiện là cán bộ công tác tại phường và khu phố trên địa bàn. 

Những nam hội viên danh dự này gồm: ông Phạm Ngọc Quyền, Phó bí thư Đảng ủy P.Đông Thanh; ông Võ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND P.Đông Thanh; ông Hồ Sỹ Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Đông Thanh; ông Hồ Ngọc Ân, Bí thư chi bộ khu phố 5; ông Hồ Tất Thuận, Khu phố trưởng khu phố 5; ông Hồ Sỹ Hùng, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 5.

Hội LHPN Quảng Trị có 6 người đàn ông được công nhận hội viên danh dự - Ảnh 1.

Tặng hoa chúc mừng 6 người đàn ông được công nhận hội viên danh dự của Hội LHPN P.Đông Thanh

THANH LỘC

Theo bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN TP.Đông Hà, đây là bước tiến để Hội LHPN có thêm sự góp sức của nam giới, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các phong trào, nhiệm vụ.

“Sau khi tiếp nhận điều lệ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ mới và hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, cán bộ Hội LHPN TP.Đông Hà đồng thuận rất cao và triển khai ngay công tác lựa chọn, trao đổi ý kiến, kết nạp hội viên danh dự. Chúng tôi rất vui mừng khi việc kết nạp nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nạp thêm những hội viên danh dự mới”, bà Hà nói.

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội có đặc thù về giới. Tuy nhiên, xét từ yêu cầu thực tiễn, cán bộ các cấp Hội LHPN đều nhận thấy không nên bó hẹp thành phần hội viên. Hội LHPN cần các thành viên danh dự là nam giới để đồng hành, góp phần tích cực trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.