Hội Kim hoàn TP.HCM tổ chức lễ giỗ 213 năm ngày mất của ông tổ thợ bạc

26/02/2023 19:11 GMT+7

Ngày 25.2.2023 (nhằm mùng 06 tháng 02 năm Quý Mão) Ban quản trị Đền thờ tổ nghề thợ bạc Lệ Châu Hội Quán cùng Hội Kim hoàn đá quý TP.HCM tổ chức lễ giỗ lần thứ 213, ngày mất của ông tổ nghề thợ bạc (1810-2023).

photo-1677410104998

Nghi thức bái tế của BTC tại Chánh điện

Hại vị tổ sư ngành thợ bạc là ông Cao Đình Độ (1744-1810) là cha của ông Cao Đình Hương (1773-1821), cả hai ông đều làm quan dưới triều đại vua Minh Mạng ngành "ngân tượng" chuyên về việc chế tác các loại nữ trang phục vụ trong cung đình. Đương thời làm quan, 2 ông đã dạy và truyền nghề lại cho con cháu, từ đó nghề thợ bạc được lưu truyền và phát triển rộng rãi đến hôm nay.

photo-1677410108082

Ông Trần Văn Tư - Phó ban quản trị Lệ Châu Hội Quán

Hội Châu Lệ Quán được xây dựng từ năm 1892 do 6 vị khai sáng là những người làm nghề thợ bạc dâng cúng với diện tích gần 3.000m² với 3 gian bao gồm: Chánh điện thờ nhị vị tổ sư đời thứ nhất: Ông Cao Đình Độ và ông Cao Đình Hương; gian Hữu điện thờ tam vị tổ sư đời thứ hai: Ông Trần Hòa, Trần Điện, Trần Điền và gian Tả điện thờ tam vị : Ông Huỳnh Quang, Huỳnh Nhật, Huỳnh Bảo. Năm 1998, Lệ Châu Hội Quán được công nhận là đền thờ tổ thợ bạc và làm Khu di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia theo Quyết định số 1811 Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

photo-1677410110370

Chị Ngô Thị Thanh Trúc và Anh Lê Văn Lâu đại diện Công Ty VBĐQ Thanh Trúc đến thắp nhang và dự lễ giỗ với mong ước cầu xin tổ tiên phù hộ cho con cháu ngành kim hoàn được nhiều ơn bình an và công việc luôn thuận lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.