Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

26/01/2022 11:30 GMT+7

Ngày 21.1.2022, Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân đã tổ chức lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm 15 năm thành lập hội (2006 - 2021).

Tham dự buổi lễ, có các lãnh đạo đại diện Sở Nội Vụ, Hội đồng Thi đua khen thưởng TP.HCM, các lãnh đạo Quận ủy - UBND - UBMTTQ quận Bình Tân, các phòng ban quận, anh/chị Ban Thường trực hội cùng tất cả các doanh nghiệp là thành viên của Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân.

Tại buổi lễ, các thành viên của hội và đại biểu khách mời đã cùng nhau điểm lại chặng đường 15 năm hoạt động, cũng như nhìn lại những mốc sự kiện quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội với những đóng góp tích cực trong thời quan qua, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân và các anh/chị Ban Thường trực hội đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và UBND quận Bình Tân.

Được thành lập vào năm 2006, Hội doanh nghiệp quận Bình Tân hiện đang là thành viên của UBMTTQ quận Bình Tân, hoạt động theo điều lệ được UBND thành phố ủy quyền UBND quận Bình Tân phê duyệt và theo quy định của pháp luật. Hội Doanh nghiệp Bình Tân cũng là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM.

Những ngày đầu thành lập, Hội chỉ có vài chục thành viên, đứng đầu là ông Phạm Minh Đức - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh.

Qua mỗi nhiệm kỳ, số lượng doanh nghiệp hội viên không ngừng tăng, đến nhiệm kỳ 4 các hoạt động đầy ý nghĩa của hội đã thu hút hơn 450 doanh nghiệp gia nhập. Từ năm 2014 đến nay đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Bình Tân là ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành.

Với 15 năm hoạt động, Hội doanh nghiệp quận Bình Tân liên tục tạo ra các chương trình thường niên nhằm thắt chặt tình đoàn kết. Mục đích của Hội doanh nghiệp quận Bình Tân là tập hợp các doanh nghiệp cùng kết nối - hợp tác - phát triển, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả trao đổi kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường, điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt kịp thời những thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó định hướng đầu tư phát triển kinh doanh phù hợp, gắn liền với lợi ích của các Hội viên góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận và thành phố.

Qua đó, chúng ta có thể thấy được Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân đã làm rất tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Ngoài sứ mệnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội viên phát triển, Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân còn thực hiện sứ mệnh phục vụ xã hội của mình qua các hoạt động: Tặng nhà tình thương cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, và các tỉnh miền Tây, xây tặng các cây cầu nông thôn mới, sửa chữa các trường học vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho các em đến trường, Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, hằng năm tài trợ các suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn quận Bình Tân,...

Riêng trong năm 2021, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân thể hiện được vai trò tương thân tương ái, đóng góp hàng tỉ đồng thông qua các chương trình phòng, chống dịch như: Chương trình “Siêu thị lưu động - chia sẻ yêu thương, cùng chiến thắng đại dịch Covid-19” đã góp phần giải cứu 300 tấn rau quả cho nông dân các tỉnh miền Tây và phân phối 50.000 combo rau củ, trái cây các loại, cung ứng cho người dân thành phố. Hỗ trợ thực hiện hậu cần cho Chương trình Hỗ trợ khẩn cấp 100.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, chương trình do Huba thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy Thành phố về chương trình an sinh xã hội, chăm lo cứu giúp cho bà con hộ nghèo, công nhân lao động gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận và khen thưởng xứng đáng về sự nỗ lực, những thành tích mà hội đã đạt được trong 15 năm qua, sự động viên để Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân ngày càng phát triển, liên kết và hỗ trợ nhau, xây dựng hội ngày càng phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận ngày càng lớn mạnh.

Tại buổi lễ, hai cá nhân xuất sắc của Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân là bà Mã Đào Ngọc Bích - Phó chủ tịch hội và ông Trần Văn Quy - Phó chủ tịch hội cũng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện đặc biệt này chính là một cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, khích lệ mỗi hội viên của hội ngày càng nỗ lực góp phần xây dựng Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân ngày càng đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.