Hội An miễn phí vé tham quan 21 di tích vào dịp Tết Nguyên đán

10/02/2015 17:09 GMT+7

(TNO) Để đón khách đến tham quan Hội An (Quảng Nam) những ngày Tết Nguyên đán, chính quyền TP.Hội An quyết định sẽ miễn phí vé tham quan khu phố cổ cùng nhiều điểm tham quan ở thành phố này.

(TNO) Để đón khách đến tham quan Hội An (Quảng Nam) vào những ngày Tết Nguyên đán, chính quyền TP.Hội An quyết định sẽ miễn phí vé tham quan khu phố cổ cùng nhiều điểm tham quan ở thành phố này.

Chùa Phúc Kiến (Hội An) sẽ được miễn phí vé vào tham quan vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Diệu Hiền
Thời gian kéo dài từ ngày 18 đến 21.2 (tức 30 tháng chạp đến mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi), tại 21 di tích của khu phố cổ.

Cụ thể, các điểm tham quan sẽ áp dụng miễn phí vé là: chùa Cầu, đình Cẩm Phô, miếu Quan Công, Tụy Tiên Đường Minh Hương, nhà thờ Tộc Trần; các bảo tàng lịch sử - văn hóa Gốm sứ mậu dịch, Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa dân gian; nhà cổ Quân Thắng, Đức An, Phùng Hưng, Tấn Ký; các hội quán Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông; xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ và biểu diễn nghệ thuật cổ truyền; XQ Hội An; mộ các thương nhân Nhật Bản.

Cùng với chương trình lễ khai hội Tết Nguyên đán Ất Mùi từ 22 giờ ngày 30 tháng chạp tại Quảng trường sông Hoài, vào thời khắc giao thừa, tại Vườn tượng An Hội sẽ có chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Xuyên suốt những ngày Tết Nguyên đán, Hội An cũng có nhiều hoạt động mừng xuân mới đầy màu sắc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.