Hóc xương cá, xương xuyên vào động mạch cảnh chung, nguy hiểm tính mạng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/03/2022 09:49 GMT+7

Một ca bệnh khá hy hữu: bệnh nhân mắc xương cá, xương xuyên qua khỏi thành thực quản, xuyên vào lòng động mạch cảnh chung, nguy hiểm đến tính mạng… đã được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị chữa thành công.

Ngày 17.3, Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết sau ca phẫu thuật, bệnh nhân Lê Thị M. (59 tuổi, trú tại Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định sau vụ bị hóc xương cá hy hữu.

Hiện sức khỏe của bà M. đã ổn định

THANH LỘC

Trước đó, bà M. hóc xương cá nên nuốt thêm cơm vón thành cục và nhiều rau với ý định cho dị vật "trôi" vào bụng. Tuy nhiên, càng ngày bà càng thấy đau ở cổ nên đi kiểm tra.

Khi vào Khoa Tai Mũi Họng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, bà M. được xử trí ban đầu bằng kháng sinh, kháng viêm, giảm đau bằng đường tiêm. Tiếp đó, quá trình nội soi thực quản, nội soi hạ họng thanh quản vẫn không phát hiện dị vật.

Cho đến khi chụp cắt lớp vi tính và siêu âm vùng cổ, các bác sĩ phát hiện xương cá đã xuyên qua khỏi thành thực quản, xuyên vào lòng động mạch cảnh chung.

Mảnh xương cá mắc vào vị trí cực hiểm

Thanh Lộc

Theo bác sĩ Đinh Viết Thanh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị), đây là trường hợp hiếm gặp, gây nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân nếu dị vật làm thủng vỡ động mạch cảnh chung.

Cũng theo bác sĩ Thanh, trước tình hình sức khỏe bệnh nhân nguy cấp, các y bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã hội chẩn chuyên môn với bác sĩ chuyên sâu phẫu thuật vùng cổ và mạch máu Khoa Ung bướu, rồi tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật mổ cạnh cổ thành công, lấy ra 1 xương cá dài 20 mm sắc nhọn xuyên vào lòng động mạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.