Học viện Nutifood vô địch giải U.21, thầy cũ Công Phượng còn không dám tin

28/12/2021 21:18 GMT+7

Trước khi giải U.21 quốc gia 2021 diễn ra, HLV Guillaume Graechen và chắc hẳn là những người hâm mộ cũng không nghĩ rằng một đội bóng tân binh với nhiều gương mặt còn quá trẻ như Học viện Nutifood sẽ đăng quang ngôi vô địch.

U.21 Học viện Nutifood đã giành chức vô địch giải U.21 quốc gia khi đánh bại đội bóng giàu thành tích nhất ở giải đấu này là Hà Nội với 5 lần đăng quang. Chiến thắng đến với thầy trò HLV Guillaume Graechen một cách không thể ngọt ngào hơn khi bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ phút bù giờ ở hiệp 2. Từ một tình huống phán đoán bóng sai của hậu vệ đối phương, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã bứt tốc rất nhanh để đối mặt và đánh bại thủ môn Duy Dũng.

Học viện Nutifood vô địch U.21 quốc gia cùng thầy của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh

Trước đó, U.21 Học viện Nutifood đã chơi với một đội hình thấp. Các cầu thủ của U.21 Hà Nội kiểm soát bóng và triển khai tấn công trong phần lớn thời gian thi đấu. Nói về việc nhường thế trận cho đội bóng thủ đô, ông Guillaume Graechen cho biết: "Để đi tới trận chung kết, chúng tôi phải đá tổng cộng 10 trận. Thành phần của đội chủ yếu các em 17, 18 tuổi nên cơ thể phục hồi không nhanh bằng các bạn 21 tuổi được.

Thầy Giôm (giữa) ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc cùng các học trò

khả hòa

Các cầu thủ Nutifood đã mệt mỏi sau mật độ thi đấu rất dày. Muốn kiểm soát bóng thì phải chạy nhiều nhưng thể lực các cầu thủ đã bị suy giảm. Việc nhường thế trận không phải là ý đồ của tôi mà là các cầu thủ đội Hà Nội khỏe hơn, có chiều sâu đội hình tốt hơn.

Thầy cũ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn cũng chia sẻ rằng trước khi giải đấu diễn ra, ông hoàn toàn không nghĩ là các học trò của mình có thể giành ngôi vô địch. "Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là vào vòng chung kết, nhưng khi đã đạt được điều đó rồi thì chúng tôi đặt mục tiêu vào top 4, tức là bán kết. Khi may mắn vượt qua bán kết thì tôi nghĩ là sẽ chơi nỗ lực hết sức ở trận chung kết thôi vì đội Hà Nội rất mạnh", thầy Giôm ngạc nhiên.

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Giám đốc công ty Dịch vụ Vệ sĩ bảo vệ G.O.S trao giải cầu thủ xuất sắc cho Quốc Việt.

khả hòa

HLV của U.21 Học viện Nutifood nói tiếp: "Tôi cùng các em cầu thủ ở đây đã trải qua 4 trận chung kết rồi nhưng đều thua. Đây là trận thứ 5 và cuối cùng đã có thể lên ngôi vô địch. Cầu thủ của tôi đã ghi bàn ngay phút cuối, rất mạnh mẽ. Quốc Việt cầm bóng chạy 40 mét với sự truy đuổi quyết liệt của cầu thủ đối phương. Điều này chứng tỏ khát khao đổi màu huy chương của các em là rất lớn".

Một số hình ảnh về trận chung kết, lễ trao thưởng

Các đại biểu dự khán lễ bế mạc và trận chung kết

Khả Hòa

Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tốt cho giải U.21 trong 25 năm qua.

Khả Hòa

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT thay mặt Bộ VH-TT-DL trao bằng khen của Bộ cho các tập thể và cá nhân

Khả Hòa

Nguyễn Ngọc Thắng (15) của Học viện Nutifood truy cản Ngô Đức Hoàng (22) của Hà Nội

Khả Hòa

Ông Nguyễn Đức Thảo trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Nguyễn Quốc Việt

Khả Hòa

Thủ môn Nguyễn Duy Dũng nhận giải thủ môn xuất sắc

Khả Hòa

Các cầu thủ nhận giải thưởng đội hình tiêu biểu từ ông Mai Thế Hưng, Giám đốc truyền thông Công ty thể thao Động Lực

Khả Hòa

Trao giải cho 12 trọng tài hoàn thành nhiệm vụ tại Vòng chung kết U.21

Khả Hòa

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Trần Huy Công, đại diện Vietravel Airlines trao giải Vua phá lưới cho Nguyễn Quốc Việt

Khả Hòa

Nhà báo Nguyễn Công Khế, trưởng BTC tặng kỷ niệm chương tri ân các giám sát Trần Văn Thành, Trương Trọng Đạt, trọng tài Ngô Đức Việt, Trần Văn Tân

Khả Hòa

Tổng thư ký Lê Hoài Anh trao bảng danh vị cho đội U.21 Hà Nội giành hạng Nhì

Khả Hòa

Nhà báo Nguyễn Công Khế và ông Huỳnh Lập, đại diện Topenland trao giải phong cách cho U.21 Học viện Nutifood

Khả Hòa

Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến trao cúp vô địch cho U.21 Học viện Nutifood

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.