Học vấn lớp 5 chế tạo xe điện

02/10/2018 09:03 GMT+7

Chiếc ô tô điện theo mô hình xe Jeep có thể chạy với tốc độ 25 - 30 km/giờ, do Lê Ngọc Sơn (27 tuổi) chế tạo khiến nhiều người trầm trồ, thán phục.

Anh Lê Ngọc Sơn (ngụ P.8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết anh sinh ra ở Quảng Nam, lớn lên ở Tánh Linh (Bình Thuận), hoàn cảnh gia đình nay đây mai đó nên chỉ học hết lớp 5 phải ở nhà phụ giúp cha mẹ. Khi trưởng thành, Sơn lên Đà Lạt làm nghề xây dựng, sau đó lập gia đình chuyển sang trồng hoa cùng gia đình vợ. Ý tưởng chế tạo ô tô điện được anh Sơn ấp ủ từ đầu năm 2018. Suốt nhiều tháng dù đang chăm sóc vườn hoa, anh vẫn để tâm xây dựng ý tưởng về ô tô điện. Những lúc rảnh rỗi, Sơn lên mạng tìm hiểu cách vận hành của xe điện, rồi phác thảo kiểu xe trên giấy. Tiếp đó, anh mua vật tư, bình ắc quy, mô tơ giảm tốc, sắt, tôn… Từ đầu tháng 8, Sơn bắt tay thực hiện “giấc mơ” của mình.

Sơn cho biết khâu khó nhất là làm sao để chiếc vô lăng quay được góc rộng nhẹ nhàng và điều khiển xe chạy theo ý mình. Tiếp đến phải nghiên cứu để ô tô có thể chạy lui. Sau nhiều lần tháo tới tháo lui, chỉnh sửa với động cơ điện 24 V, 450 W cùng với IC điều tốc mô tơ gắn vào chân ga và công tắc đảo chiều, chiếc ô tô điện vận hành trơn tru. Sơn còn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn xi nhan, còi, gương chiếu hậu bằng những vật liệu có sẵn trong nhà.
Sau khi “bộ não” chiếc xe điện vận hành tương đối hoàn chỉnh, Sơn bắt tay làm phần vỏ cho chiếc xe với kích thước dài 1,5 m, rộng 1,2 m theo mô hình xe Jeep trông khá vui mắt.
Khi chiếc ô tô điện do Sơn chế tạo chạy dọc ngang, người dân dọc đường Ngô Tất Tố trầm trồ, thán phục; còn trẻ con thích thú hô lớn: “Xe hơi chú Sơn, xe hơi chú Sơn”. Sơn cho biết mục đích chế tạo xe điện trước hết để thỏa chí đam mê; hằng ngày chở vợ con đến gần Đồi Mộng Mơ ăn sáng và mua thức ăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.