Học trò Trung Quốc được bớt bài tập về nhà, học thêm nhờ luật giáo dục mới

24/10/2021 14:58 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã thông qua luật giáo dục nhằm cắt giảm “áp lực kép”: vừa làm bài tập về nhà và dạy/học thêm ngoài giờ cho các môn học chính.

Ngày 23.10, Tân Hoa Xã đưa tin chính phủ Trung Quốc đã thông qua luật giáo dục nhằm giảm “áp lực kép” cho học sinh nước này, bao gồm việc làm bài tập về nhà và đi học thêm ngoài giờ cho các môn học chính.

Theo Tân Hoa Xã, luật pháp quy định chính quyền các địa phương có trách nhiệm đảm bảo giảm áp lực lên trẻ em. Luật mới yêu cầu các bậc phụ huynh sắp xếp thời gian cho con cái nghỉ ngơi và tập thể dục thể thao hợp lý, tránh để con em lạm dụng internet.

Trẻ em chơi game online tại một quán cà phê internet ở Phụ Dương (tỉnh An Huy, Trung Quốc)

reuters

Quốc hội Trung Quốc cũng đang xem xét luật sẽ trừng phạt cha mẹ nếu con cái của họ thể hiện hành vi được cho là “hành vi rất xấu” hoặc phạm tội. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã đưa ra nhiều biện pháp phòng tránh những tác động tiêu cực lên giới trẻ.

Bộ giáo dục nước này đã giới hạn giờ chơi game đối với trẻ vị thành niên, chỉ cho phép chơi trực tuyến trong một tiếng mỗi ngày cuối tuần là thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.